Các HLV hàng đầu không còn muốn dẫn dắt đội tuyển quốc gia

20:09 Thứ bảy 23/07/2016

(TinTheThao.com.vn) - Những ngày vừa qua chứng kiến sự bổ nhiệm huấn luyện viên mới của 2 đội tuyển hàng đầu châu Âu là Tây Ban Nha và Anh. Thực tế cả Lopetegui và Sam Allardyce đều không phải những tên tuổi hàng đầu, những người giỏi nhất dường như không muốn làm việc ở đội tuyển quốc gia.

Lopetegui được chỉ định làm huấn luyện viên thay thế Vicente del Bosque và huấn luyện đội tuyển quốc gia sẽ là vị trí lớn nhất Lopetegui từng làm việc. Tất nhiên Lopetegui sẽ không thể được coi là lựa chọn hàng đầu trong danh sách các ứng cử viên của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha.

Sam Allardyce vừa được bổ nhiệm làm HLV tuyển Anh. Ảnh: Internet.

Trường hợp của Allardyce hơi khác một chút. Cựu huấn luyện viên của Bolton, West Ham và Sunderland là người khả dĩ nhất FA có thể lựa chọn vào lúc này. Với mong muốn ưu tiên huấn luyện viên người Anh và có kinh nghiệm đã khiến FA gặp khó khăn trong việc lựa chọn người phù hợp. Đã có những thông tin về việc Arsene Wenger từ chối cơ hội dẫn dắt Tam sư. Lí do thì ai cũng hiểu, Arsenal có vẻ là một nơi làm việc hấp dẫn hơn. Điều đó cũng đúng ở Tây Ban Nha hay những nơi khác.

Antonio Conte có thể là một sự khác biệt. Huấn luyện viên từng khôi phục danh tiếng Juve đã chọn đội tuyển quốc gia để thử sức. Ông cùng đội tuyển Italia có nhiều thành công trong giai đoạn bóng đá nước này đang khô hạn các tài năng. Cuối cùng thì Conte cũng không ở lại đội tuyển quá lâu, sức hấp dẫn từ câu lạc bộ và đặc biệt là Chelsea đã khiến ông để lại vị trí cho Ventura- một người mới chỉ biết đến như huấn luyện viên của Torino.

Có quá nhiều lí do để các huấn luyện viên hàng đầu từ chối dẫn dắt đội tuyển. Với câu lạc bộ, họ được tiếp xúc với các cầu thủ mỗi tuần, và tự tay lựa chọn những con người tốt nhất. Còn với đội tuyển quốc gia, với một nguồn cầu thủ có hạn, chưa kể đến nhiều trường hợp các câu lạc bộ còn không cho phép cầu thủ lên tuyển, khiến sự tôn trọng cho đội tuyển ngày càng giảm sút. Và chưa kể là sức ép lớn bởi cả một đất nước, hãy nhìn sự chỉ trích nhằm vào Roy Hodgson là lớn như thế nào sau thất bại ở World Cup 2014 và EURO 2016.

Những huấn luyện viên hàng đầu như Pep Guardiola, Simeone, Mourinho hoàn toàn có thể nhận được mức đãi ngộ tốt hơn ở câu lạc bộ, với cơ hội làm việc thoải mái hơn. Họ đều mong muốn có cơ hội thể hiện tài năng ở các giải vô địch hàng đầu hay Champions League hơn là chờ đợi 2 năm một lần với World Cup hay EURO.

Nhiều HLV hàng đầu không mặn mà với ghế đội tuyển Quốc gia. Ảnh: Internet.

Thời gian trước đây những huấn luyện viên đội tuyển quốc gia luôn biết đến bởi lối chơi mà họ xây dựng cho đội tuyển. Giờ đây phần lớn đều dựa vào lối chơi của cầu thủ ở câu lạc bộ nói chung hơn là nhắm đến một lối chơi riêng khi lên tuyển. Việc tập hợp quá nhiều cầu thủ từ nhiều câu lạc bộ trong khi chỉ có một khoảng thời gian tập trung nhất định khiến nhiều vị thuyền trưởng giỏi không mấy hứng thú với vai trò cầm lái đội tuyển.

Với những huấn luyện viên chưa có nhiều vinh quang lớn như Allardyce hay Lopetegui, đội tuyển quốc gia có thể là một thử thách thú vị. Tất nhiên là khi họ chưa có cơ hội cầm quân tại một đội bóng lớn…

(Bạn đọc: Nguyễn Danh Nghĩa)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

19:45 23/07/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục