Các CLB lớn phản đối RFEF vì lịch giao hữu quốc tế: Thấy tiền mờ mắt

13:40 Thứ sáu 18/10/2013

Chưa kịp “thở” sau khi hoàn thành nhiệm vụ giành vé dự World Cup 2014, các cầu thủ TBN lại phải căng mình nhờ lệnh của HLV Vicente del Bosque trong đợt tập trung vào tháng 11 tới…

Bài viết cung cấp độc quyền bởi

 

 

 

Dẫu biết rằng, khi mà ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh chỉ còn tính bằng tháng, nhà VĐTG phải gấp rút hoàn tất kế hoạch tái thiết và nâng cấp “cỗ máy” vốn đã có dấu hiệu ì ạch và đi chệch hướng trong thời gian qua. Cách tốt nhất để “Ngài râu kẽm” tìm kiếm những gương mặt mới, thử nghiệm và “làm nóng” đội hình là thông qua những trận giao hữu. Theo tờ Sport, cơ quan điều hành cấp cao nhất của bóng đá xứ sở Bò tót đã ấn định 2 trận giao hữu sắp tới diễn ra vào các ngày 15 và 19/11. Ở trận đầu tiên, ĐT TBN sẽ gặp chủ nhà Gabon, đội bóng châu Phi từng mời được các đối thủ lớn như BĐN và Brazil đá giao hữu cách đây không lâu. 4 ngày sau đó, La Roja sẽ chạm trán 1 trong 3 đội Nga, Thụy Sỹ hoặc Bỉ tại Dubai (UAE).

Bản đồ du đấu cua Đội tuyển Tây Ban Nha

Tất nhiên, các đối thủ nói trên đều có thể “giúp ích” cho ĐT TBN về mặt chuyên môn. Chỉ có điều, LĐBĐ TBN (RFEF) đang bị chỉ trích dữ dội vì “bắt” các cầu thủ phải di chuyển quá nhiều trong đợt tập trung sắp tới. Tính tổng cộng, thầy trò Vicente del Bosque sẽ trải qua cuộc hành trình kéo dài 16.000 km, qua 2 lục địa châu Phi và châu Á. HLV Carlo Ancelotti của Real Madrid là người “nổ phát súng” đầu tiên tuyên chiến với RFEF: “Tôi phản đối lịch trình địa điểm thi đấu dành cho ĐT TBN. Tại sao họ không tổ chức các trận giao hữu ngay ở trong nước? Điều này sẽ giúp các cầu thủ tránh được tình trạng kiệt sức khi trở lại CLB”. Cùng chung tâm trạng bức xúc với người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến ở trận El Clasico sắp tới, HLV Tata Martino của Barcelona thậm chí còn buông những lời chua cay hơn: “Ai cũng biết, ĐT TBN có thương hiệu lớn, nhưng RFEF không nên quá lạm dụng chuyện này để kiếm tiền”.

Rõ ràng, nhà chiến lược người Argentina muốn ám chỉ rằng, vì khoản tiền béo bở 5 triệu euro cho 2 trận giao hữu nói trên mà RFEF khiến các La Roja vốn đa phần là các cầu thủ của Real và Barca trải qua một cuộc “hành xác”. Nên nhớ rằng, vào thời điểm này của tháng sau, cả 2 ông lớn đều đang phải chinh chiến trên 3 mặt trận: La Liga, Champions League và Cúp Nhà vua. Việc thể lực bị suy giảm là hệ quả khó tránh khỏi sau loạt giao hữu quốc tế. Đáng lo hơn, không ít ngôi sao còn đối mặt với nguy cơ dính chấn thương, phải nghỉ dài hạn, thậm chí vắng mặt tại World Cup 2014…
Thanh Hà | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục