Bóng đá Việt Nam: Đừng để phí những tài năng trẻ

22:13 Thứ năm 29/12/2016

TinTheThao.com.vnCó một thống kê chỉ ra rằng, trong vòng 15 năm trở lại đây, bóng đá Việt Nam mới có được một lứa cầu thủ trẻ mang nhiều niềm hy vọng như hiện tại. Lứa cầu thủ của năm 2014 và năm 2016 chính là những tài năng và tiềm năng mà bóng đá nước nhà cần phải nuôi dưỡng và phát triển.

Vie-HAGL-1

 Bóng đá Việt Nam đang có những cầu thủ trẻ chất lượng. Ảnh: Đình Viên.

Tại sao lại nhắc đến hai lứa cầu thủ của năm 2014 và năm 2016 vào thời điểm này? Bởi các cầu thủ ấy đang ở giai đoạn quan trọng của sự nghiệp với một lứa đang chạm ngưỡng bước vào cánh cửa chuyên nghiệp. Và một lứa đang dần khẳng định chỗ đứng từ cái nôi U19. Xa hơn một chút là lứa U16 cũng của năm 2016. Đó chắc hẳn là những cầu thủ triển vọng mà bóng đá Việt Nam đang có.

Có một thực tế rằng, không phải U23 mà chính U19 mới là ranh giới để một cầu thủ xác định tương lai, khẳng định sự nghiệp và bước tiếp hay dừng lại. Nói thế để thấy rằng, những nhà hoạch định và phát triển bóng đá đều thấy được vai trò của một cầu thủ ở lứa U19. Bóng đá Việt Nam từng có rất nhiều cầu thủ thành công trong lứa U19 nhưng rất ít cầu thủ có thể đứng được trong lứa U23 hay tuyển quốc gia.

Vì sao vậy? Vì thiếu định hướng, thiếu kế hoạch và thiếu cả một chặng đường phát triển lâu dài. Đó là những điều thực tế đang diễn ra với bóng đá Việt Nam. Trên thế giới, hãy ngẫm lại để thấy rằng, rất nhiều cầu thủ thành danh đều được phát triển và có định hướng rõ ràng từ lứa U19 và đó không khác gì một cái nôi để đưa họ đi trên con đường bóng đá.

Với những cầu thủ của năm 2014 và năm 2016, chúng ta cần có một định hướng và kế hoạch phát triển rõ ràng. Hiện tại, những Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Thanh Tùng, Đức Lương, Đông Triều, Văn Sơn,…có thể được xem là sản phẩm tốt của quá trình đào tạo theo thiên hướng nước ngoài. Họ kết hợp với Tuấn Tài, Minh Long, Văn Khánh, Văn Thiết, Hữu Dũng, Quang Huy, Ti Phông, Tiến Dũng, Tiến Dụng, Đức Chinh, Trọng Hóa,… của các trung tâm đào tạo trong nước sẽ có một thế hệ bóng đá tốt cho nước nhà.

Vấn đề là phát triển những tài năng này như thế nào để không bị phí. Trước đây, các nhà lãnh đạo từng đưa ra dự án tạo ra một đội trẻ U23 Việt Nam (hoặc trẻ hơn) để thi đấu V-League, không có xuống hạng nhằm giúp các cầu thủ trẻ được ra sân nhiều hơn. Một kế hoạch rất hay nhưng không thể thực hiện. Vậy thì, VFF hãy giao chỉ tiêu cho các CLB, theo đó, mỗi trận đấu tại V-League hoặc hạng Nhất sẽ có bao nhiêu cầu thủ trẻ tốt nhất được ra sân.

Vie-HAGL-2

 Cầu thủ trẻ cần được cọ xát, trọng dụng ở các sân chơi khắc nghiệt. Ảnh: Đình Viên.

Chúng ta đang có quy định về số cầu thủ ngoại binh ra sân nhưng lại chưa có quy định bao nhiêu cầu thủ trẻ ở mức tương tự. Có thể cách làm này không có ở thế giới bóng đá hiện đại. Nhưng với bóng đá Việt Nam, điều đó là rất cần bởi không nhiều CLB mạnh dạn như HAGL khi cho toàn bộ các cầu thủ trẻ của họ được chinh chiến tại V-League. Tóm lại, các nhà làm bóng đá Việt Nam cần phải chăm chút và đừng để phí những tài năng bóng đá đã được ươm mầm và đang lớn lên từng ngày kia.

Su Bin - Thể thao Việt Nam | 21:25 29/12/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục