Bóng đá Hà Lan: Một nét riêng hiệu quả (phần 1)

11:01 Chủ nhật 06/09/2015

(TinTheThao.com.vn) - Có thể bóng đá Hà Lan đang sa sút ở vòng loại EURO 2016 và giải đấu của nước không nằm trong tốp những sân chơi hàng đầu thế giới hiện nay. Song, thực tế lại chỉ ra đất nước nổi tiếng với hoa tuy-líp, sữa và cối xay gió lại đang cùng với Tây Ban Nha đi đầu trên phương diện đào tạo cầu thủ trẻ và cho ra lò thế hệ những cầu thủ tài năng trong những năm gần đây.

Sneijder - một trong những tiền vệ tài năng của bóng đá Hà Lan. Ảnh: Internet.

Nói về bóng đá Hà Lan, thứ bóng đá tổng lực (Total Football) làm say mê người hâm mộ khắp toàn cầu lập tức được người ta liên tưởng ngay đến. Những năm trước, lần lượt Johan Cruijff, Marco van Basten và Dennis Bergkamp dũng mãnh như chiến binh, nhưng cũng không kém phần kỹ thuật tung hoành trên khắp các sân cỏ và sẵn sàng gieo rắc nỗi kinh hoàng cho bất kỳ hàng phòng ngự nào.

Còn trong khoảng nữa thập kỷ gần đây, đất nước có vị trí địa lý nằm thấp nhất so với mực nước biển trên thế giới tiếp tục tự hào với những tiền vệ kiến thiết lối chơi xuất chúng một thời như Wesley Sneijder hay Rafael van der Vaart và họng súng lợi hại Robin van Persie, Arjen Robben... Để có được lứa cầu thủ đẳng cấp luôn khiến nhiều câu lạc bộ ao ước sở hữu như hiện nay, tất cả đều bắt nguồn từ chính sách hoạt động bóng đá hiệu quả với nền tảng dựa trên sự vững chắc của khâu đào tạo trẻ.

Hệ thống đào tạo trẻ của Hà Lan rất được chú trọng. Ảnh: Internet.

 

Trên đất nước nổi tiếng với hoa tu-líp và sữa, bóng đá là môn thể thao số 1 và trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu với những người dân tại đây. Trải dài từ Bắc xuống Nam, người ta dễ dàng để bắt gặp hình ảnh những cậu bé chơi bóng cùng bạn bè ở mọi ngõ ngách. Từ năm 2002, thống kê cho thấy Hà Lan có khoảng 1.2 triệu cầu thủ, tương đương 7% dân số Hà Lan. Đó còn chưa tính đến 480.000 cầu thủ trẻ đang tập luyện nơi các học viên.

Với lực lượng cầu thủ tham gia bóng đá hùng hậu đến thế, thảo nào bóng đá Hà Lan ít khi lâm vào tình trạng khan hiếm nguồn cung cấp cho đội tuyển quốc gia.

Các cầu thủ trẻ của Hà Lan đang tập luyện. Ảnh: Internet.

Nhân lực có thừa, hệ thống quản lý và đào tạo bóng đá Hà Lan cũng rất hiện đại. Trong 10 năm trở lại đây, tất cả mạng lưới đội bóng từ nghiệp dư, 3000 câu lạc bộ, đến chuyên nghiệp, 36 đội bóng (18 đội chơi ở giải Eredivisie và số còn lại thi đấu ở giải Eerste Divisie) đều chịu sử quản lý bởi cơ quan duy nhất, Hiệp hội bóng đá Hà Lan (KNVB). Với cách làm bóng đá như trên, KNVB có thể theo sát và hỗ trợ cho các đội bóng trên nhiều phương diện một cách chặt chẽ hơn.

Không chỉ ở giải chuyên nghiệp, các nhà làm bóng đá Hà Lan cũng đặc biệt đầu tư đến cả những trận đấu nghiệp dư khi tạo cơ hội cho các đội bóng hưởng quyền lợi như nhau. Dạo một vòng quanh các câu lạc bộ bóng đá nghiệp dư khác nhau ở Hà Lan, người ta nhận thấy tại đây xuất hiện một sự khác biệt rõ rệt so với nước Anh, một cường quốc bóng đá thế giới.

Bóng đá Hà Lan có phương thức làm việc rất hiệu quả. Ảnh: Internet.

Nơi những đội nghiệp dư, các trang thiết bị đều rất tiện nghi với màu xanh tươi mới của cỏ, các sân thi đấu nhân tạo hiện đại, phòng thay đồ luôn sạch loáng và được trang trí với tông màu tạo ra bầu không khí ấm áp, các bãi giữ xe phục vụ cho cầu thủ lẫn khán giả cũng khá thoáng đãng… Ở Anh, điều này hầu như bị bỏ sót.

(Mời các bạn đón đọc phần 2 vào trưa 07/09)

Thiên Yết | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục