Bốn HLV có nguy cơ bị sa thải trong thời gian tới

18:48 Thứ bảy 17/10/2015

(TinTheThao.com.vn) - Hai tuần nghỉ để nhường chỗ cho việc triệu tập đội tuyển quốc gia là khoảng thời gian tốt để lãnh đạo các CLB nhìn lại bản thân đội bóng sau giai đoạn khởi đầu mùa giải. Nhiều HLV đã bị “đá ra đường” mà nổi bật nhất là Dick Advocaat và Brendan Rodgers (những người thay thế lần lượt là Sam Allardyce và Jurgen Klopp).

Tới thời điểm, khi hai tuần nghỉ đã kết thúc, có thể chắc chắn sẽ không có cái tên nào phải ra đường ngay lập tức. Nhưng trong những tuần sắp tới rất có thể không ít người sẽ phải lên đoạn đầu đài. Họ là những ai?

1. Jose Mourinho

Dễ dàng nhận ra đây là cái tên gây sốc nhất trong danh sách này. Trước thềm mùa giải tới các chuyên gia bóng đá “hài hước nhất” cũng không nghĩ tới việc vị HLV người Bồ Đào Nha bị rơi vào hoàn cảnh này. Chelsea đang thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác so với thời điểm họ đăng quang cách đây vài tháng. Vị trí của họ lúc này trên BXH là thứ 16, khởi đầu tồi tệ nhất trong 37 năm.

HLV Jose Mourinho đang có chuỗi khởi đầu tệ hại. Ảnh: Internet.

Jose Mourinho khẳng định ông vẫn nhận được sự ủng hộ của chủ tịch Roman Abramovich. Nhưng nhìn lại quá khứ, với “bản thành tích” sa thải HLV trong chớp mắt thì rõ ràng thời gian đang không đứng về phía Mourinho

Vấn đề của Chelsea hiện tại trải dài trên cả ba tuyến. Tại hàng thủ phần lớn cái tên đều chơi vô cùng thảm hại. Branislav Ivanovich thể hiện phong độ vô cùng tồi tệ với những bước chạy nặng nề. John Terry ngày càng mất đi sự sắc bén vì vấn đề tuổi tác. Kurt Zouma còn quá trẻ để đứng lên gánh vác tuyến dưới. Hàng thủ, niềm tự hào mọi lúc mọi nơi, ở mọi đội bóng của Mourinho giờ đã để thủng lưới tới 17 bàn.

Nemanja Matic không còn giữ được hình ảnh lá chắn thép của minh. “Claude Makelele” người Serbia hoàn toàn cực dễ bị tổn thương trong các tình huống đánh chặn cũng như trong các đợt phản công của đối thủ. Ruben Loftus-Cheek, tài năng trẻ trưởng thành từ chính lò đào tạo của Chelsea là cái tên đang được người hâm mộ kêu gọi thay thế cho Nemanja Matic. Qua những màn trình diễn tại League Cup và Champions League rất có cơ sở để hy vọng điều đó xảy ra.

Một trong những cầu thủ gây nhiều thất vọng khác là Eden Hazard. Từ vị thế cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA, tiền vệ người Bỉ gần như mất tích hoàn toàn từ đầu mùa giải. Eden Hazard thường xuyên chơi rất thiếu ý tưởng, thiếu tự tin và thiếu sự quyết đoán cần thiết. Jose Mourinho từng nói anh tiệm cận đẳng cấp với Cristiano Ronaldo và Leo Messi, tới thời điểm này nghe nó giống như một trò cười.

Dự đoán: với những kết quả bết bát như hiện tại thì có lẽ Roman Abramovich sẽ không đủ kiên nhẫn để giữ chiếc ghế của Jose Mourinho tới cuối mùa giải. Một tối hậu thư về việc cải thiện thành tích từ giờ cho tới kỳ chuyển nhượng mùa đông sẽ được đưa ra. Nếu tình trạng không được cải thiện thì ông có lẽ nên lo sợ dần về một điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra.

2. Massimiliano Allegri

Lại một cái tên gây bất ngờ khác. HLV của Juventus đã có một mùa giải 2014/2015 rực rỡ bậc nhất trong sự nghiệp khi giành Scudetto và vào tới chung kết Champions League. Bước sang mùa giải mới, Bà đầm già khởi đầu không được như ý đặc biệt ở mặt trận quốc nội với chỉ tám điểm sau bảy trận đấu. Tới một đội bóng mới lên hạng như Frosinone cũng kiếm được một điểm ngay trên sân nhà Juventus Stadium. Ngoài ra Juventus liên tục mất điểm trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Napoli hay Roma.

Massimiliano Allegri khiến các cổ động viên Juventus thất vọng vì thành tích tại giải quốc nội. Ảnh: Internet.

Sự ra đi cùng lúc của Andrea Pirlo, Arturo Vidal và Carlos Tevez đã khiến đội bóng chuệch choạc thấy rõ. Mặc dù những gương mặt mới đã được mang về nhưng phần lớn trong số họ vẫn cần thêm thời gian để thấm nhuần triết lý cũng như khẳng định mình.

Nhóm các lão tướng tuổi băm ở hàng phòng ngự cũng đang gây trở ngại cho Juventus. Patrice Evra (34 tuổi), Stephan Lichtsteiner (31 tuổi), Andrea Barzagli (34 tuổi) và Gẻogio Chiellini (31 tuổi) không thể là những lựa chọn lâu dài cho tương lai. Trẻ hóa hàng thủ là vấn đề cấp thiết đặc biệt đối với một CLB Italia, nơi lấy phòng ngự làm “gốc”. Alex Sandro và đặc biệt là Daniele Rugani nên được tạo cơ hội nhiều hơn.

Chút tươi sáng duy nhất mà Max Allegri là thành tích toàn thắng cả hai trận vòng bảng Champions League, trong đó có trận thắng ngay tại Etihad trước Man City.

Dự đoán: Max Allegri sẽ được tại vị cho tới khi kết thúc mùa giải tuy nhiên vị HLV 48 tuổi này cần phải “lao động cật lực” hơn nữa để cải thiện thành tích ở Serie A, nhà đương kim vô địch không thể thi đấu kém ấn tượng như thế, họ cần thi đấu gắn kết hơn và nhiều ý tưởng hơn.

3. Tim Sherwood

Tim Sherwood được bổ nhiệm làm HLV Aston Villa vào tháng Hai sau khi đội bóng sa thải Paul Lambert. Thành tích của ông khá tốt khi đã giữ Aston Villa ở lại với Premier League và vào tới chung kết FA Cup (sau đó bị Arsenal vùi dập 4-0).

Tim Sherwood đang đối mặt với tương lai bất ổn tại Aston Villa. Ảnh: Internet.

Sau khi đánh bại đội bóng mới thăng hạng Bournemouth ngày khai mạc mùa giải, trong bảy trận tiếp theo tại giải Ngoại hạng đội bóng chỉ giành được duy nhất một điểm.

Vấn đề của Aston Villa là khả năng ghi bàn khá kém cỏi khi gần như chỉ dựa hoàn toàn vào sức mạnh và khả năng càn lướt của Rudy Gestede. Khi tiền đạo này bị phong tỏa thì ngay lập tức hàng công cũng “tắt điện”. Scot Sinclair, người đã thi đấu vô cùng ấn tượng mùa giải trước dưới dạng cho mượn, cũng đang miệt mài đi tìm lại chính mình nhưng có vẻ vẫn chưa tìm thấy.

Tim Sherwood rất giỏi trong việc tái xây dựng đội bóng từ đống đổ nát, như những gì đã thể hiện tại Tottenham Hotspur, tuy thế với một mớ hỗn độn hiền tại ở Villa Park, mọi việc vẫn chưa theo ý ông.

Dự đoán: Có thể Tim Sherwood sẽ bị sa thải trước tháng giêng. Sau 21 trận dẫn dắt Aston Villa, ông đã phải chịu tới 13 thất bại. Chưa có bất kỳ HLV nào của đội bóng vùng Birmingham này có khởi đầu tồi tệ như thế sau 21 trận trong kỷ nguyên Premier League.

4. David Moyes

David Moyes nhận được rất nhiều kỳ vọng nhưng chỉ tại vị 10 tháng ở Old Trafford. Vị HLV người Scotland sau đó sang Tây Ban Nha và ngồi vào “ghế nóng” tại Real Sociedad vào tháng 11 năm 2014. Đội bóng khi đó chỉ đang đứng thứ 15 trên BXH. David Moyes đã dẫn dắt đội chủ sân Anoeta trụ hạng thành công.

David Moyes cũng có khởi đầu không suôn sẻ trong mùa giải mới. Ảnh: Internet.

Đến mùa giải 2015/2016, những cơn ác mộng tại Manchester United dường như vẫn ám ảnh HLV 52 tuổi này. Với chỉ sáu điểm sau bảy trận, Real Sociedad đang “ngồi” ở khu vực xuống hạng.

Lối chơi của họ rất đáng thất vọng. Những đường chuyền cuối cùng đang là vấn đề với họ mặc dù Asier Illaramendi đã được mang về, có vẻ những ngày tháng tươi đẹp nhất của anh đã ở lại phía sau khi không được trọng dụng nhiều tại Real Madrid.

Tất cả những gì mà hàng công khá chất lượng bao gồm bộ ba tiền vệ công Carlos Vela, Sergio Canales và David Zurutuza cùng tiền đạo cắm Imanol Agirretxe mang lại chỉ là năm bàn thắng. Cơn khát bàn thắng vẫn cứ thế tiếp diễn.

Dự đoán: Davis Moyes có thể được cho thêm thời gian nhưng chắc chắn sẽ không nhiều. Biết đâu đấy ông sẽ không bị sa thải mà là từ chức khi có một thỏa thuận hấp dẫn từ Premier League mang ông trở lại nước Anh, từ Aston Villa chẳng hạn.

Đức Nguyễn | 18:17 17/10/2015
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục