Bình luận: “Lão bà” và căn bệnh đang gặp

16:45 Thứ năm 22/10/2015

(TinTheThao.com.vn) - Sau hai trận trước Inter Milan và M’gladbach, “Lão phu nhân” cho thấy họ đang gặp phải căn bệnh chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Vấn đề này ảnh hưởng rất nhiều đến “sức khỏe” của Juventus, cho nên “bác sĩ” Massimiliano Allegri cần phải chữa trị ngay tức khắc.

Có lẽ không một nhà cầm quân nào đang làm việc ở Serie A chịu nhiều áp lực, sự đau đầu như Massimiliano Allegri cả. Đơn giản bởi việc dẫn dắt một đội bóng hàng đầu Italia đi tới thành công mới, và bảo vệ chiến tích cũ là chuyện không hề dễ dàng chút nào. Còn nhớ thời điểm đầu mùa, chiến lược gia người Italia phải rất khó khăn hòa nhập các nhân tố mới trong đội hình, mới đây lại nảy sinh ra vấn đề khác khi các học trò lại mắc “bệnh” dứt điểm kém.

Juventus đã phung phí quá nhiều cơ hội trong trận đấu tối qua với M’gladbach. Ảnh: Internet.

Thực vậy, trước Inter Milan, Juventus là đội chiếm ưu thế hơn cả. Họ có 54% thời lượng kiểm soát bóng, tung ra 17 pha dứt điểm về phía khung thành thủ môn Samir Handanovic nhưng lại không thể ghi được một bàn thắng. Thậm chí, có những tình huống đối mặt mười mươi nhưng lần lượt tiền đạo rồi tới tiền vệ bỏ lỡ tất cả. Ở cuộc đối đầu với M’gladbach rạng sáng qua, thế trận mà “Lão phu nhân” áp đặt lên đại diện của nước Đức cũng không khác gì so với Nerazzurri. Kiểm soát bóng tới 53%, đưa ra 22 pha dứt điểm nhưng bàn thắng đội chủ nhà nhận tiếp tục là con số 0. Vì vậy, vấn đề Juventus đang gặp không thể đổ lỗi hoàn toàn do thiếu may mắn, hay thủ thành đội khách quá xuất sắc, đơn giản khi một phần nằm ở chính họ.

Các chân sút tỏ ra kém nhạy bén trong khâu dứt điểm. Ảnh: Internet.

Thứ nhất Allegri không phải là mẫu nhà cầm quân thích sự xáo trộn khi những chấn thương của hàng tiền đạo buộc ông phải có sự điều chỉnh. Trước Inter Milan, Alvaro Morata đá cặp với Simone Zaza trên hàng công, nhưng sau đó gặp M’gladbach thì Mario Mandzukic chơi cùng chân sút người Tây Ban Nha. Chính điều này đã ảnh hưởng ít nhiều đến việc phối hợp ăn ý giữa các chân sút với nhau. Thử nhìn sang Milan xem, Sinisa Mihajlovic bố trí bộ đôi tiền đạo khác nhau, lúc thì Mario Balotelli - Carlos Bacca khi Carlos Bacca - Luiz Adriano và hệ quả là 9 bàn thắng sau 8 vòng đấu đã nói lên tất cả.

Morata tỏ ra bế tắc trước khung thành đội khách. Ảnh: Internet.

Thứ hai, Allegri cần phải nhìn lại cách dứt điểm của các học trò. Có cảm giác như họ quá “hiền” trong những lần kết thúc. Một tiền đạo giỏi là phải chớp thời cơ một cách nhanh nhất, và tận dụng một cách không thể tốt hơn nữa. Bởi lẽ, trong các trận cầu đỉnh cao không có nhiều cơ hội cho một tiền đạo cụ thể nào. Ai tận dụng tốt thì thắng, kẻ không biết trân trọng phải chịu thất bại. Thứ ba, cựu thuyền trưởng của AC Milan cần phải truyền vào trong đầu các cầu thủ rằng, cơ hội trong một trận đấu không đến nhiều, phải biết trân trọng và tận dụng một cách triệt để. Không thể để 17 pha dứt điểm mới có 1 bàn thắng như hiện tại ở Serie A được. Phải cho biết rằng, họ không chỉ thi đấu cho riêng bản thân, mà còn gánh vác sinh mạng của đội bóng trên vai.

Juventus cần phải coi lại mình. Ảnh: Internet.

Không biết Massimiliano Allegri và các học trò có bao giờ tự hỏi, nếu ngày xưa Sir Alex Ferguson tách Any Cole - Dwight Yorke ra, liệu ông có gặt hái được thành công trong giai đoạn trước những năm 2000 không? Tôi chắc chắn một điều là không bao giờ. Nói thế để thấy, vấn đề ổn định và sự nhạy bén ở một bộ đôi tiền đạo quan trọng như thế nào khi nó là yếu tố tiên quyết tạo nên chiến thắng của đội bóng.

Massimiliano Allegri chuẩn bị đau đầu tiếp đây. Ảnh: Internet.

“Lão phu nhân” hiện tại là một đội bóng nhiều nhân tố trẻ, nhưng lại mắc “bệnh mắt kém, chân run” của tuổi già. Đã đến lúc “bác sĩ” Massimiliano Allegri phải chữa trị ngay tức thì, nếu không tính mạng khó bảo toàn khi mùa giải đang bước vào giai đoạn gay cấn.

Liêm Minh | 16:00 22/10/2015
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục