Becamex Bình Dương có nên “buông” AFC Champions League?

15:14 Thứ hai 04/04/2016

(TinTheThao.com.vn) - Đứng trước thực tế là khó tránh khỏi vị trí bét bảng ở giải châu lục, liệu đội ĐKVĐ V-League có nên dồn sức vào mục tiêu ở đấu trường quốc nội?

Becamex Bình Dương không giấu diếm ý định tiến xa ở AFC Champions League năm nay, khi đầu tư khá nhiều vào những bảng hợp đồng với các ngoại binh, giúp họ có đến bốn cầu thủ nước ngoài trong đội hình. Tuy nhiên khi vào giải đấu, các ngoại binh mới lại thi đấu thiếu ấn tượng, khiến cho những trận đấu của Bình Dương ở cúp C1 Châu Á không đạt được hiệu quả như mong đợi, mặc dù các nội binh vẫn đầy cố gắng.

Becamex Bình Dương (áo đỏ) khó tiến xa ở AFC Champions League. Ảnh: H.T.

Chính HLV trưởng của đội Jeonbuk HM cũng cho rằng cầu thủ nội của CLB Hàn Quốc này chỉ ngang ngửa với cầu thủ Becamex Bình Dương, và họ thắng là vì nhỉnh hơn về ngoại binh. Có thể thấy, lực lượng ba đội bóng của Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản đều có những ngoại binh chất lượng đến từ các nền bóng đá phát triển của châu Âu và Nam Mỹ, cho nên dù họ có thể chệch choạc lúc khởi đầu nhưng một khi đã vào guồng, khó có bất ngờ dành cho đội bóng đất Thủ.

Becamex đang có khởi đầu không tốt ở V-League, đáng ngại hơn cho họ là sắp tới sẽ có những cuộc “họp thượng đỉnh” rất gian nan, với Hà Nội T&T hay SHB Đà Nẵng, chưa kể họ còn phải gặp đội đầu bảng với phong độ cực cao, Hải Phòng, hay đối thủ “kị giơ” là Sanna Khánh Hòa BVN. Với một lịch thi đấu khá dày, lại gặp các đối thủ như vậy, nếu chỉ đấu quốc nội thôi thì đã là một thử thách cực kỳ khó khăn, chứ đừng nói là họ còn phải căng sức ra trên đấu trường châu lục.

Những cố gắng của Becamex Bình Dương trong việc nâng cao vị thế của V-League trong khu vực là điều rất đáng hoan nghênh. Thành tích của họ ở đấu trường này có lẽ cũng khó có CLB nào ở V-League đạt được. Bình Dương thể hiện một thái độ nghiêm túc và có tính toán, có tham vọng, phần nào xóa đi những định kiến của người hâm mộ bóng đá nước nhà rằng các đội bóng V-League đi nước ngoài chỉ để “cho vui”, với dẫn chứng là những trận thua muối mặt theo kiểu “lấy rổ đựng bóng” của vài đội trước đây. Thế nhưng, xét trong điều kiện hiện tại, nếu Bình Dương muốn “buông” AFC Champions League có lẽ người hâm mộ cũng sẽ thông cảm cho ban huấn luyện và các cầu thủ.

Becamex Bình Dương nên dồn sức vào đấu trường quốc nội. Ảnh: Đình Viên.

Việc Tottenham Hotspur dùng đội hình 2 để đá Europa League, và dồn sức cho mục tiêu vô địch Ngoại hạng Anh, có thể là mục tiêu công kích của những đội bóng khác hay của những “chuyên gia bình luận”, nhưng người hâm mộ Spurs hẳn nhiên hiểu và đồng tình với những quyết sách của CLB, một khi chưa đủ lực để đạt được nhiều mục tiêu, ta nên lựa chọn mục tiêu khả dĩ nhất để phấn đấu.

Nếu Becamex Bình Dương tiếp tục vô địch V-League năm nay, thì sang mùa giải mới với đội hình trẻ trung hơn, giàu sức chiến đấu hơn và những ngoại binh được lựa chọn chất lượng hơn, họ hoàn toàn có quyền tiếp tục giấc mơ châu lục của mình. Còn bây giờ, có lẽ họ nên chú trọng vào thực tại.

(Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

14:56 04/04/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục