Bài viết cung cấp độc quyền bởi |
Trong công văn được ký bởi Trưởng Ban Kiểm tra VFF, Phạm Thành Long ghi rõ bản phụ lục hợp đồng giữa CLB B.Bình Dương và hai cầu thủ Chí Công, Đình Đức là văn bản độc lập về nội dung với hợp đồng lao động giữa hai bên, nhưng là văn bản không thể tách rời trong việc thực hiện hợp đồng giữa cầu thủ và CLB bóng đá chuyên nghiệp trong thực tế hoạt động của bóng đá Việt Nam.
Vì vậy, VFF đề nghị hai bên giải quyết nội bộ với nhau. Nếu Chí Công và Đình Đức cảm thấy chưa thỏa đáng, họ có thể kiến nghị lên phòng Pháp lý của VFF. Nếu vẫn chưa hài lòng với phán quyết của VFF (nếu có), các cầu thủ có thể đưa vấn đề lên AFC, FIFA, hoặc cao hơn nữa là tòa án trọng tài thể thao quốc tế (CAS), chứ không phải là gửi đơn lên tòa án dân sự.
Sau khi nhận được công văn từ Ban Kiểm tra VFF, Công ty CP CLB B.Bình Dương đã gửi công văn cho Chí Công và Đình Đức yêu cầu hai cầu thủ có lịch hẹn làm việc trực tiếp với họ: “Chúng tôi muốn tạo thêm điều kiện cho hai cầu thủ trình bày tâm tư nguyện vọng của mình, nhưng phải đăng ký lịch làm việc chính thức, sau đó công ty sẽ bố trí cán bộ giải quyết. Trường hợp hai cầu thủ không đặt lịch làm việc chính thức và cố ý đưa vụ việc ra xa hơn thì họ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Khi đó chúng tôi sẽ cân nhắc tính toán các thiệt hại và sẽ có giải pháp xử lý mạnh”, đại diện Công ty CP CLB B.Bình Dương cho biết.
Trước đó, trong suốt quá trình diễn ra tranh chấp với đội bóng đất Thủ, Chí Công và Đình Đức chưa một lần làm việc trực tiếp với CLB để giải quyết tranh chấp. Mọi việc liên quan, Chí Công và Đình Đức đều thông qua đại diện của mình là Văn phòng Luật sư LDC. Phía CLB B.Bình Dương đã nhiều lần liên lạc với các cầu thủ này, nhưng đều nhận được câu trả lời: “Hãy làm việc với luật sư của chúng tôi!”.
Trần Chí Công |
Vì vậy, VFF đề nghị hai bên giải quyết nội bộ với nhau. Nếu Chí Công và Đình Đức cảm thấy chưa thỏa đáng, họ có thể kiến nghị lên phòng Pháp lý của VFF. Nếu vẫn chưa hài lòng với phán quyết của VFF (nếu có), các cầu thủ có thể đưa vấn đề lên AFC, FIFA, hoặc cao hơn nữa là tòa án trọng tài thể thao quốc tế (CAS), chứ không phải là gửi đơn lên tòa án dân sự.
Sau khi nhận được công văn từ Ban Kiểm tra VFF, Công ty CP CLB B.Bình Dương đã gửi công văn cho Chí Công và Đình Đức yêu cầu hai cầu thủ có lịch hẹn làm việc trực tiếp với họ: “Chúng tôi muốn tạo thêm điều kiện cho hai cầu thủ trình bày tâm tư nguyện vọng của mình, nhưng phải đăng ký lịch làm việc chính thức, sau đó công ty sẽ bố trí cán bộ giải quyết. Trường hợp hai cầu thủ không đặt lịch làm việc chính thức và cố ý đưa vụ việc ra xa hơn thì họ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Khi đó chúng tôi sẽ cân nhắc tính toán các thiệt hại và sẽ có giải pháp xử lý mạnh”, đại diện Công ty CP CLB B.Bình Dương cho biết.
Trước đó, trong suốt quá trình diễn ra tranh chấp với đội bóng đất Thủ, Chí Công và Đình Đức chưa một lần làm việc trực tiếp với CLB để giải quyết tranh chấp. Mọi việc liên quan, Chí Công và Đình Đức đều thông qua đại diện của mình là Văn phòng Luật sư LDC. Phía CLB B.Bình Dương đã nhiều lần liên lạc với các cầu thủ này, nhưng đều nhận được câu trả lời: “Hãy làm việc với luật sư của chúng tôi!”.
|
Nguồn: xevathethao.vn |
Copy Link
Nguyên Vũ |
00:00 30/11/-0001