Bầu Đức và những lần cứu rỗi xuất phát từ tâm

19:58 Thứ ba 08/12/2015

(TinTheThao.com.vn) - Những ngày gần đây, rất nhiều suy luận trái chiều về việc bầu Đức hỗ trợ cầu thủ Quế Ngọc Hải của SLNA 400 triệu đồng để trung vệ này chi trả tiền viện phí điều trị chấn thương cho cầu thủ Anh Khoa, của SHB Đà Nẵng. Tuy nhiên, nếu nhìn về quá khứ, nhiều người sẽ có cái nhìn khác về bầu Đức!

Bầu Đức nhận được không ít sự chú ý của dư luận trong vụ hỗ trợ Quế Ngọc Hải 400 triệu đồng. Ảnh: Đình Viên.

Tôi thấy tội thằng nhỏ quá. SLNA không giúp, SHB.Đà Nẵng không tha thì không lẽ nó bỏ ngang sự nghiệp hay sao. Thôi, tôi có tiền thì giúp nhưng tôi cho tiền để Hải trang trải vụ đền bù Anh Khoa chứ không phải để xong rồi thì được đá, điều đó không đúng luật…” Đó là những phát biểu đầu tiên sau nhiều luồng ý kiến khác nhau về mình của ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch CLB bóng đá HAGL.

Nhiều người cho rằng việc bầu Đức cứu rỗi cầu thủ Quế Ngọc Hải với một khoản tiền lên đến 400 triệu đồng nhằm mục đích chơi đẹp với bầu Hiển, ông chủ của SHB.Đà Nẵng? Cũng có ý kiến cho rằng đây là khoản tiền cảm tạ đối với SLNA vì đã “biếu” cho HAGL 3 điểm ở trận đấu thuộc vòng 23 V-League 2015, qua đó thắp lên hi vọng trụ hạng?…Tuy nhiên, ít ai để ý rằng trong quá khứ, bầu Đức cũng đã không ít lần dang tay cứu rỗi nhiều trường hợp cầu thủ từng mắc những sai lầm, để sau đó tỏa sáng trong màu áo CLB và trong đội tuyển quốc gia Việt Nam. Đơn cử rõ nét nhất là trường hợp của cựu hậu vệ trái hay nhất của Việt Nam trong vòng chục năm trở lại đây: Lê Văn Trương.

Sau khi “dính chàm” trong vụ án cá độ và dàn xếp tỷ số tại SEA Games 23 diễn ra năm 2005, hậu vệ người gốc Huế, Lê Văn Trương bị VFF treo giò bốn năm. Tuy nhiên, đến đầu năm 2009, Trương được giảm án và lập tức được bầu Đức giang tay đón nhận. Nhưng ít ai biết rằng thời điểm sau giảm án, Lê Văn Trương bị tái phát chấn thương đầu gối và buộc phải lên bàn mổ, hằng tháng nhận được khoản trợ cấp 3 triệu đồng ít ỏi từ đội bóng cũ, Huda Huế.

Bầu Đức từng giang tay đón nhận Lê Văn Trương trong lúc hậu vệ này gặp vô vàn khó khăn. Ảnh: Internet.

Khó khăn càng chồng chất cho Trương khi đấy cũng là thời điểm anh sắp lấy vợ và các khoản nợ cứ tăng lên. Đúng lúc khó khăn nhất, bầu Đức đã thể hiện sự “nghĩa hiệp” của mình với Trương. Ngoài việc chi trả các khoản nợ cho anh, ông chủ của đội bóng phố Núi còn ưu ái dành cho Trương một khoản lương 10 triệu đồng/tháng dù cầu thủ này vẫn đang trong thời gian thụ án. Và sau đó, trong phần lớn quãng thời gian thi đấu tại Pleiku, anh được xem là một trụ cột, nhiều thời điểm đeo băng đội trưởng của đội bóng phố núi. Đặc biệt, anh đã được HLV Calisto điền tên vào danh sách 27 tuyển thủ cho đợt tập trung đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho giải bóng đá mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010. “Nếu ngày đó, tôi không được bầu Đức và HAGL cưu mang, sự nghiệp cầu thủ có lẽ đã chấm dứt với tôi sau khi rơi vào vòng lao lý,” Văn Trương nói.

(Bạn đọc: Lê Phi Tuân)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

19:32 08/12/2015
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục