Barca – “Mỏ tài năng” quý dành cho giải Ngoại hạng

18:55 Chủ nhật 03/05/2015

Không ít cầu thủ từng bị thất sủng ở Barcelona nhưng đã tìm được được đất dụng võ cho riêng mình khi sang đầu quân cho một đội bóng thuộc Premier League. Phải chăng “Gã khổng lồ xứ Catalunya” đã quá khắt khe trong việc tạo cơ hội thể hiện mình của những cầu thủ này?

Khi “hàng thải” thành “hàng hot”

Trong mùa giải đầu tiên Luis Enrique lên nắm quyền ở Barca, ông không ngần ngại gạch tên 4 cầu thủ Alexis Sanchez, Cesc Fabregas, Alex Song và Borjan Krkic khỏi kế hoạch xây dựng đội bóng của mình. Theo chiến lược gia người Tây Ban Nha, những cầu thủ kể trên có tiềm năng phát triển nhưng ông không thể đảm bảo suất đá chính thường xuyên cho họ nên lựa chọn để các cầu thủ này ra đi là giải pháp được đưa ra.

Thế nhưng, có lẽ đến thời điểm hiện tại, khi nhìn vào phong độ chói sáng của các cầu thủ đã bị mình ruồng rẫy này, Luis Enrique và BLĐ Barca sẽ cảm thấy không ít sự tiếc nuối vì đã để họ ra đi quá sớm.

Hai cái tên đã gần như ngay lập tức khẳng định được tài năng của mình khi rời đội chủ sân Nou Camp để đến giải Ngoại hạng thi đấu là Cesc Fabregas và Alexis Sanchez.

Sanchez. Ảnh Internet

Ngay trong mùa giải đầu tiên chơi ở Premier League trong màu áo Arsenal, Alexis Sanchez đã thích ứng nhanh đến chóng mặt trên hàng công của “Pháo thủ thành London”. Được HLV Wenger tạo điều kiện cho ra sân thi đấu thường xuyên ở vị trí tiền đạo cánh sở trường, chân sút người Chile đã có điều kiện để phát huy thế mạnh tốc độ và kĩ thuật trong những tình huống lên bóng sở trường từ biên vào trung lộ để dứt điểm cũng như kiến tạo để đồng đội lập công.

Đặc biệt, nếu ở Barca, Sanchez chỉ là vai phụ cho Messi, Neymar và Luis Suarez thì đến với Arsenal, anh chỉ thành vai chính trên hàng công và nhiều lần đông vai trò người hùng của “Pháo thủ”.

Ở mùa giải đầu tiên thi đấu cho đội chủ sân Emirates ở giải Ngoại hạng Anh – một giải đấu thường không phải là “mảnh đất lành” với các chân sút người Nam Mỹ và phải chịu sức ép không nhỏ từ mức giá lên đến 42,5 triệu euro mà Arsenal phải bỏ ra để có anh, thế nhưng tiền đạo người Chile đã chứng tỏ giá trị đích thực của mình.

Tính đến thời điểm hiện tại, Sanchez đã ghi được đến 22 bàn thắng trong màu áo “Pháo thủ”, trong đó có đến 14 bàn ở Premier League, 4 bàn ở Champions League, 1 bàn ở League Cup và 3 bàn ở FA Cup.

Anh chính là có số lần lập công nhiều nhất cho đội bóng của HLV Wenger mùa này và cũng tác động lớn đến sự hồi sinh của người đồng đội mới là Olivier Giroud ở Arsenal (cũng đã ghi được 14 bàn ở giải Ngoại hạng mùa này).

Một trong những “hàng thải” chất lượng cao khác đang chứng tỏ giá trị đích thực của mình khi rời Barca là Cesc Fabregas. Tiền vệ người Tây Ban Nha trước đây đã từng tỏa sáng ở Arsenal khi chuyển từ CLB xứ Catalunya với giá rẻ mạt 3,2 triệu euro năm 2003 để rồi sau đó khiến đội bóng cũ Barca phải mất đến 34 triệu euro để mua lại anh 8 năm sau đó.

Fabregas. Ảnh Internet

Thế nhưng, ý định sử dụng anh như người kế cận Xavi ở Barca đã thất bại khi cầu thủ này thường xuyên phải ngồi ghế dự bị và dần đánh mất phong độ. Quyết định bước ngoặt đã đến khi Fabregas đồng ý trở lại giải Ngoại hạng để gia nhập Chelsea đầu mùa này với mức giá lên đến 33 triệu euro.

Kể từ khi đến “The Blues”, F4 đã tìm lại phong độ đỉnh cao của mình như thời ở Arsenal. Không chỉ khẳng định được vai trò nhạc trưởng tuyến giữa của Chelsea, Cesc còn thường xuyên tham gia kiến tạo và đã ghi được 5 bàn thắng cho đội bóng của Mourinho (3 ở giải Ngoại hạng, 2 ở Champions League). Anh và Diego Costa được coi là những bản hợp đồng thành công bậc nhất của Chelsea và Premier League mùa này.

Cái tên thứ 3 rời Barca cũng tìm lại được thành công là Alex Song. Tiền vệ người Cameroon đã chơi khá hay trong vai trò tiền vệ trụ ở West Ham và nhiều lần được mang băng thủ quân ở đội chủ sân Boleyn Ground. Việc “The Hammers” trụ hạng sớm ở mùa giải có công không nhỏ từ những đóng góp thầm lặng của cựu cầu thủ của Arsenal.

Bojan Krkic cũng đã chơi khá tốt khi gia nhập Stoke từ Barca đầu mùa này chỉ với giá 1,8 triệu euro. Trước khi gặp chấn thương cuối tháng 1 năm nay và phải nghỉ thi đấu hết mùa, chân sút trưởng thành từ lò đào tạo La Masia đã ghi được 5 bàn cho “The Potters” (4 ở giải Ngoại hạng, 1 ở FA Cup).

Barca có phải hối tiếc vì “chảy máu lực lượng”?

Không phủ nhận rằng đội hình hiện tại của Barca là những sự hội tụ của những ngôi sao lớn và có phong độ ổn định. Thế nhưng, nếu những cầu thủ trụ cột như Messi, Neymar, Iniesta, Busquets gặp chấn thương dài hạn, họ sẽ thiếu hụt sự thay thế xứng đáng. Nguyên nhân cũng bởi họ đã quá dễ dàng chấp nhận để những cầu thủ thường xuyên phải ngồi dự bị ở Barca ra đi mặc dù họ có tài năng như trường hợp của Fabregas, Song hay Sanchez…

Nếu HLV Enrique và BLĐ Barca kiên nhẫn và tạo nhiều điều kiện thi đấu cho những ngôi sao trên, biết đâu họ sẽ trở thành những trụ cột của “Gã khổng lồ xứ Catalunya” và các CLB ở giải Ngoại hạng sẽ không có cơ hội có được những cầu thủ tài năng với giá quá hời như vậy.

Đăng Đức | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục