Ole Gunnar Solskjaer chắc hẳn cảm thấy như thể đang cố gắng sửa chữa một con đập bị rò rỉ nước tại Manchester United hiện tại, ngay khi HLV người Na Uy giải quyết được một vấn đề thì vấn đề khác lại nảy sinh. Sau gần một tuần đau khổ với màn trình diễn thảm hại của đội bóng trước Liverpool, sự thay đổi với sơ đồ 3 hậu vệ đã giúp Solskjaer tìm thấy một chiến thắng tại Sân vận động Tottenham Hotspur. Qua đó, chiếc ghế của thuyền trưởng 48 tuổi tạm thời được bình ổn đôi chút.
Trong khi người hâm mộ Man Utd rất hào hứng trước màn trình diễn thăng hoa của một hệ thống phù hợp với cả Edinson Cavani và Cristiano Ronaldo, đồng thời cho phép đẩy mạnh hàng tiền vệ với nhiều nhân sự khác nhau, thì vẫn còn xuất hiện các vấn đề mà BHL đội bóng cần phải giải quyết. Chung quy lại, vị trí Man Utd đáng phải bận tâm nhất lúc này là những ngôi sao chạy cánh. Đội bóng đang sở hữu quá nhiều nhân sự chất lượng.
Nếu Solskjaer tiếp tục với đội hình 3-5-2, thật khó để biết chiến lược gia này sẽ sắp xếp ngôi sao chạy cánh nào trong đội hình xuất phát Man Utd. Sự thay đổi đội hình của Solskjaer có khả năng ảnh hưởng đến toàn bộ những cầu thủ chạy cánh tài năng nhất ở Old Trafford. Sancho, Rashford, Anthony Martial, Jesse Lingard và Mason Greenwood đều là những ngôi sao tấn công thiên hướng bám biên. Ngoài ra, Paul Pogba cũng là một vấn đề khi số 6 của Quỷ đỏ từng chơi tốt như một tiền vệ cánh trái.
Pogba từng được xếp ở vị trí tiền vệ cánh trái. Ngôi sao người Pháp rất khó để thay thế Bruno Fernandes ở hàng tiền vệ ba người. Vì lẽ đó, điều này có nghĩa là Pogba cũng có thể trở nên dư thừa so với điều chỉnh của Solskjaer, bởi HLV người Na Uy ưa thích sắp xếp hai tiền vệ phòng ngự bên cạnh Bruno. Sancho, Rashford, Lingard, Martial, Greenwood và Pogba, sáu cầu thủ nói trên có tổng giá trị 307,8 triệu bảng (theo Transfermarkt). Sau khi thay đổi chiến thuật sang 3-5-2, Solskjaer có thể vấp phải một vấn đề thậm chí còn lớn hơn.
Bất kỳ đội bóng cạnh tranh danh hiệu nào cũng phải có nguồn nhân lực dồi dào trải đều 3 tuyến. Việc giữ cho các cầu thủ hài lòng khi họ không được ra sân thường xuyên là trách nhiệm của HLV trưởng. Tuy nhiên, chuyển sang một đội hình không phù hợp với một số cầu thủ tài năng nhất trong đội hình hiện tại thì lại là một khía cạnh rất khác.
Solskjaer cần cân nhắc những ưu và khuyết điểm của việc sử dụng hay từ bỏ sơ đồ 3-5-2 đã thể hiện rất tốt trong trận đấu với Tottenham, nếu muốn có thể tạo điều kiện thuận lợi cho những ngôi sao như Pogba và Sancho. Thật kỳ lạ khi chiến thắng trước Tottenham lại càng khiến công việc của Solskjaer khó khăn và đau đầu hơn.
(Lược dịch từ MEN)
Solskjaer phát biểu về Ronaldo: