AS Monaco 0-0 Lille: Thẻ đỏ tai hại; Bế tắc trên sân nhà

05:47 Thứ bảy 19/10/2024

TinTheThao.com.vnThầy trò Adi Hutter đã không thể chọc thủng lưới Lille dù là đội chơi có phần nhỉnh hơn đôi chút trong trận đấu.

Cầu thủ hay nhất trận

Với sự năng nổ của mình, Aleksandr Golovin đã là người giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Trong 90 phút trên sân Louis II, ngôi sao người Nga tạo ra 2 đường chuyền mang tính quyết định (key passes).

Aleksandr Golovin đã có một màn trình diễn tương đối tốt.

Ngoài ra, tiền vệ sinh năm 1996 còn sở hữu 71 lần chạm bóng, đạt tỷ lệ chuyền chính xác 87% (48/55), thắng tổng cộng 9 tình huống tranh chấp tay đôi với cầu thủ đối phương.

Bản đồ nhiệt của Aleksandr Golovin trước Lille chỉ ra rằng dù xuất phát ở vị trí tiền vệ tấn công, chơi ngay sau lưng George Ilenikhena, tuy nhiên, anh chủ yếu chơi dạt trái nhiều hơn, và sẵn sàng xâm nhập vòng cấm khi có cơ hội. Nhiều thời điểm, tuyển thủ Nga cũng chủ động lùi sâu để hỗ trợ Caio Henrique.

Bản đồ nhiệt của Aleksandr Golovin trong trận đấu với Lille.

Cả Whoscored lẫn Sofascore đều chấm cho Aleksandr Golovin số điểm cao nhất trận, lần lượt là 7.6 và 8.0. Màn trình diễn của cầu thủ 28 tuổi hoàn toàn thuyết phục giới chuyên môn cũng như các chuyên trang thống kê.

Ai tệ nhất?

Với tấm thẻ đỏ phải nhận ở phút 61 khiến thế trận đổi chiều, không có gì khó hiểu khi hậu vệ Jordan Teze là một trong những người bị đánh giá thấp nhất bên phía AS Monaco. Hậu vệ phải của đội chủ nhà lần lượt nhận số điểm 5.5 và 6.1 từ Whoscored lẫn Sofascore.

Jordan Teze dính thẻ đỏ ở phút 61 khiến AS Monaco gặp bất lợi.

Phía bên kia chiến tuyến, Osame Sahraoui với một màn trình diễn nhạt nhòa cũng không được đánh giá cao. Suốt 73 phút xuất hiện trên sân, cầu thủ này chỉ chạm bóng vỏn vẹn 29 lần, đạt tỷ lệ chuyền chính xác 67% (8/12). Anh bị Sofascore chấm cho số điểm 6.1, ngang bằng Jordan Teze.

Bên cạnh đó, Angel Gomes và Edon Zhegrova cũng thi đấu khá nhạt nhòa trên hàng công của Lille, cả 2 đều bị Whoscored chấm cho số điểm tương đối thấp (6.1).

Thống kê chiến thuật

Với lợi thế sân nhà, thầy trò Adi Hutter là đội chiếm thế chủ động trong 45 phút đầu tiên. AS Monaco đạt tỷ lệ kiểm soát bóng lên đến 60%, thực hiện 285 đường chuyền, nhỉnh hơn so với 185 từ phía Lille.

Đội bóng xứ công quốc cũng thực hiện tổng cộng 7 cú dứt điểm về phía khung thành thủ môn Lucas Chevalier trong hiệp một, vượt trội hoàn toàn so với Lille (1), tuy nhiên, cả hai câu lạc bộ đều không thể ghi bàn và đành rời sân tạm nghỉ với kết quả hòa 0-0.

AS Monaco gặp khó khăn khi phải chơi thiếu người.

Bước sang hiệp hai, biến số đã xảy ra khi hậu vệ Jordan Teze dính thẻ đỏ ở phút thứ 61, khiến AS Monaco chỉ còn chơi với 10 người. Kể từ đó, Lille là đội nắm thế chủ động. Đội khách sở hữu thời lượng kiểm soát bóng lên đến 57%, thực hiện 259 đường chuyền so với 190 bên phía thầy trò Adi Hutter.

Dù cầm bóng ít hơn nhưng đội chủ nhà vẫn thực hiện đến 7 cú dứt điểm trong hiệp thi đấu thứ hai so với chỉ 1 của Lille, (đạt tỷ lệ xG 0.63). Tuy nhiên, cả hai câu lạc bộ đều không thể chọc thủng lưới đối phương.

Bất chấp việc chỉ còn chơi với 10 người trong hiệp hai, tuy nhiên, không thể phủ nhận nỗ lực tấn công của AS Monaco. Màn trình diễn trên sân Louis II cho thấy vì sao họ hiện là đội đứng đầu trên bảng xếp hạng Ligue 1. Tuy nhiên, trận hòa đáng tiếc này có thể khiến thầy trò Adi Hutter bị Paris Saint -Germain bắt kịp về mặt điểm số.

Điểm nóng

Tiếp nối phong độ ấn tượng từ đầu mùa, tiền đạo người Nhật Bản, Takumi Minamino lại đem đến một màn trình diễn tương đối tốt trước Lille. Trong 63 phút xuất hiện trên sân, anh thực hiện tổng cộng 2 đường chuyền mang tính quyết định (key passes) và 1 cơ hội ngon ăn.

Takumi Minamino duy trì phong độ ấn tượng.

Chân sút sinh năm 1995 chạm bóng 24 lần, đạt tỷ lệ chuyền chính xác 53%, thắng 2 tình huống tranh chấp tay đôi.Sofascore chấm cho Takumi Minamino số điểm 7.5, chỉ thấp hơn người đồng đội Aleksandr Golovin.

Trần Huy Trưởng | 05:47 19/10/2024
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục