Arturo Vidal: “Động cơ vĩnh cửu” của Bayern Munich

14:12 Thứ sáu 04/09/2015

(TinTheThao.com.vn) - Trong vai trò của một tiền vệ con thoi sở trường, ngôi sao người Chile chính là nguồn năng lượng không thể thay thế bên phía Bayern Munich.

Vidal mang đến sức chiến đấu cần thiết cho hàng tiền vệ Bayern Munich. Ảnh: Internet.

Chẳng có gì quá bất ngờ khi Hùm xám duy trì thành tích toàn thắng sau 3 vòng đấu đầu tiên tại Bundesliga mùa này. Bằng nền tảng lực lượng hoàn toàn vượt trội, nhà ĐKVĐ nước Đức dễ dàng chiếm thế áo đảo trước mọi đối thủ. Cuối tuần qua, ngay cả một Bayer Leverkusen tương đối “có số có má” cũng vừa phải chịu phơi áo tới 3 bàn không gỡ khi chạm trán CLB chủ sân Allianz Arena. Tuy nhiên, điều đáng chú ý nhất không phải chỉ nằm ở kết quả mà chính là cách thức vận hành chiến thuật đầy mới mẻ của thầy trò HLV Pep Guardiola.

Về cơ bản thì Bayern Munich vẫn là đội kiểm soát bóng nhiều hơn, đúng theo thứ triết lý mà cựu chiến lược gia Barcelona theo đuổi. Thế nhưng, thay vì chấp nhận triển khai một hệ thống đan lát, luân chuyển bóng rườm rà như thường lệ, đội bóng xứ Bavaria bây giờ đã chấp nhận sử dụng nhiều hơn những đường dài vượt tuyến khi cần thiết. Ngay từ bên phần sân nhà, cả Xabi Alonso lẫn David Alaba, cầu thủ được bố trí đá trung vệ thòng ở trận gặp Leverkusen đều có thể tự do phát động tấn công lên phía trên. Trong khi đó, khu vực trung tuyến lại trở thành nơi mà Hùm xám tập trung tổ chức pressing một cách mạnh mẽ nhất, với sự xuất hiện của “siêu tiền vệ” Arturo Vidal.

Trên thực tế, ngay từ khi còn khoác áo Juventus, ngôi sao người Chile đã chứng tỏ rằng mình là một trong những tiền vệ toàn năng bậc nhất thế giới. Sở hữu nền tảng thể lực dồi dào, tốc độ tốt, kỹ thuật cá nhân tương đối khéo léo cùng khả năng dứt điểm đa dạng, Vidal có thể thi đấu ở bất kỳ vị trí nào trên hàng tiền vệ, thậm chí cả hậu vệ cánh hay trung vệ cũng chẳng thành vấn đề. Thống kê cho thấy, với 6 cú tắc bóng thành công; 4 pha đánh chặn chính xác; 2 lần phá bóng giải nguy; 4 tình huống thắng không chiến; 2 đường chuyền quan trọng cùng tỷ lệ chuyền bóng chuẩn xác lên đến 86% (theo Whoscored), chính Vidal mới là cầu thủ xuất sắc nhất trong trận thắng Leverkusen chứ không phải Thomas Mueller, Arjen Robben hay Douglas Costa.

Vidal chính là nhân tố quan trọng bậc nhất đối với hệ thống chiến thuật của Pep vào thời điểm này. Ảnh: Internet.

Mặc dù không trực tiếp để lại dấu ấn vào các bàn thắng bên phía thầy trò Pep Guardiola nhưng trong một ngày hoạt động với công suất chẳng thua kém gì một… con rô-bốt, tiền vệ người Chile rõ ràng đã trở thành “cơn ác mộng” dành cho đội bóng cũ Leverkusen. Sự xuất hiện của Vidal ở khu vực giữa sân vô hình chung cũng giúp cho Bayern trình diễn một lối đá đơn giản và giàu tính trực diện hơn. Không cầu kỳ, không hoa mỹ, nhưng chắc chắn cựu ngôi sao Juventus chính là nhân tố quan trọng bậc nhất trong hệ thống chiến thuật của Pep vào thời điểm này.

Cần phải nhấn mạnh rằng, tuy là mẫu cầu thủ chơi quyết liệt, mạnh mẽ nhưng Vidal cũng có khả năng mang đến sự đột biến đáng kể cho đội nhà. Kể từ đầu mùa đến giờ, tính trung bình mỗi trận, tiền vệ 28 tuổi thực hiện được 81,7 đường chuyền chính xác (đạt tỷ lệ 90,2%). Trong số này, có tới 2,3 đường chuyền nguy hiểm/trận. Mặt khác, Vidal cũng là mẫu cầu thủ ưa thích những pha xử lý nhanh gọn, không rườm rà, một yếu tố tác động vào lối chơi của Hùm xám, phần nào trở nên cơ động và linh hoạt hơn.

Nhìn chung, cho đến bây giờ, có thể tạm thời khẳng định rằng bản hợp đồng Vidal đã xứng đáng “đồng tiền bát gạo”. Xa hơn nữa, “nguồn năng lượng vĩnh cửu” đến từ Chile thậm chí còn hứa hẹn sẽ giúp HLV Pep Guardiola sớm hoàn thành một cuộc cách mạng chiến thuật tại Hùm xám.

Bạch Dương | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục