Edu và ban lãnh đạo Arsenal đã cho thấy sự ủng hộ của mình dành cho Mikel Arteta trong vấn đề VAR. Bây giờ, họ cần phải hỗ trợ vị chiến lược gia người Tây Ban Nha hết mình trong chuyển nhượng, nếu muốn giành chức vô địch Premier League mùa này.
Arsenal không chỉ nên cho phép Arteta, mà còn phải thuyết phục HLV trẻ tuổi này ký hợp đồng với Ivan Toney - chân sút được huấn luyện viên Brentford, Thomas Frank khen ngợi là ở "đẳng cấp thế giới" - vào tháng Giêng. Đó một sự thật rõ ràng, mọi đội bóng đều cần một tiền đạo có thể ghi 20 bàn/mùa để có thể vô địch Premier League.
Những HLV thiên tài như Sir Alex Ferguson, Pep Guardiola, Arsene Wenger và Jose Mourinho đều cần một tiền đạo có khả năng ghi bàn đều đặn. Những tay săn bàn thượng hạng như Sergio Aguero, Diego Costa, Jamie Vardy, Yaya Toure, Robin van Persie, Dimitar Berbatov, Didier Drogba, Cristiano Ronaldo, Thierry Henry, Dwight Yorke, Alan Shearer và Eric Cantona đều đóng vai trò 'đầu tàu' giúp đội bóng của mình giành lấy vinh quang.
Tất nhiên, ghi 20 bàn một mùa không đảm bảo thành công - như trường hợp của Harry Kane với Tottenham. Nhưng có hoài nghi rằng Arteta sẽ không giành được danh hiệu khi Eddie Nketiah và Gabriel Jesus đang được tin tưởng, dù phải thừa nhận họ là 2 chân sút tài năng.
Nketiah đang có phong độ tốt với 5 bàn thắng sau 12 trận mở màn của Arsenal, nhưng nếu làm một phép toán, khi mùa bóng đã đi được gần 1/3 chặng đường, chân sút này có thể ghi nhiều nhất 16 bàn thắng trong toàn bộ chiến dịch. Đây là cuộc đua danh hiệu khó lường nhất trong nhiều năm, và đội bóng của Arteta sẽ cần nhiều hỏa lực hơn nếu muốn vượt qua giới hạn.
May mắn thay, có một giải pháp. Toney đã đạt được cột mốc 20 bàn trong mùa giải trước dù chơi cho một đội bóng không quá mạnh như Brentford. Lúc này, ngôi sao người Anh đang ở giai đoạn cuối của lệnh cấm từ FA vì vi phạm các nguyên tắc cá cược. Anh sẽ trở lại vào ngày 17 tháng 1, ngay sau kỳ nghỉ đông. Khi đó, Toney còn 18 trận nữa để tạo ảnh hưởng cho bất cứ đội bóng nào. Thử hình dung, nếu ở trong một đội bóng có lối chơi chuyền bóng mẫu mực như Arsenal, Toney sẽ vô cùng bùng nổ.
Nhà vô địch Premier League và những cầu thủ ghi bàn hàng đầu của họ
2023 - Man City - Haaland, 36 bàn
2022 - Man City - De Bruyne, 15 bàn
2021 - Man City - Gundogan, 13 bàn
2020 - Liverpool - Salah, 19 bàn
2019 - Man City - Aguero, 21 bàn
2018 - Man City - Aguero, 21 bàn
2017 - Chelsea - Costa, 20 bàn
2016 - Leicester - Vardy, 24 bàn
2015 - Chelsea - Costa, 20 bàn
2014 - Man City - Toure, 20 bàn
2013 - Man Utd - Van Persie, 26 bàn
2012 - Man City - Aguero, 24 bàn
2011 - Man Utd - Berbatov, 21 bàn
2010 - Chelsea - Drogba, 29 bàn
2009 - Man Utd - Ronaldo, 18 bàn
2008 - Man Utd - Ronaldo, 31 bàn
2007 - Man Utd - Ronaldo, 17 bàn
2006 - Chelsea - Lampard, 16 bàn
2005 - Chelsea - Lampard, 13 bàn
2004 - Arsenal - Henry, 30 bàn
2003 - Man Utd - Van Nistelrooy, 25 bàn
2002 - Arsenal - Henry, 24 bàn
2001 - Man Utd - Sheringham, 15 bàn
2000 - Man Utd - Yorke, 20 bàn
1999 - Man Utd - Yorke, 18 bàn
1998 - Arsenal - Bergkamp, 16 bàn
1997 - Man Utd - Solskjaer, 18 bàn
1996 - Man Utd - Cantona, 14 bàn