Anh, Italia và những mối liên hệ lịch sử

19:40 Chủ nhật 24/06/2012

Ít ai biết, Fabio Capello - cựu HLV ĐT Anh là người đầu tiên giúp Italia thắng Anh trên sân khách. Bàn thắng của Don Fabio tại Wembley ngày 14/11/1973 đã giúp Azzurri đánh bại Tam sư 1-0...

Trước đó, người Ý luôn gặp khó khăn khi gặp người Anh tại xứ sương mù. Năm 1934, ngay cả khi Italia là nhà ĐKVĐ thế giới, họ vẫn thua Anh 2-3 tại Wembley. Song kể từ chiến công mà Capello và các đồng đội mang về, Azzurri bắt đầu có nhiều thành tích tốt hơn trước Tam sư.

Bảy năm sau tại EURO 1980 tổ chức trên sân nhà, các chàng trai áo thiên thanh đã thắng đội quân áo trắng 1-0 ở vòng bảng để loại chính đối thủ, giành vé đi tiếp. Sau năm 1980, Italia trải qua chuỗi 4 trận bất bại liên tiếp trước Anh (thắng 3, hòa 1) trước khi thua 0-2 năm 1997. Sau đó, họ lại thắng 2 và hòa 1 khi gặp Anh cho đến trước vòng tứ kết EURO 2012.

Lần cuối cùng chạm trán Anh là năm 2002, Italia thậm chí đã thắng ngay trên sân của đối phương (Elland Road - thánh địa của Leeds Utd) với tỉ số 2-1. Trong số các cầu thủ đã ra sân của 2 đội cách đây 10 năm, chỉ còn sót lại Gianluigi Buffon trong thành phần Italia dự EURO 2012. Rất nhiều thứ đã thay đổi đối với nền bóng đá Anh và Italia sau trận giao hữu đó.

Premier League giờ đã vượt xa Serie A về tầm đẳng cấp. Không phải ngẫu nhiên mà Premier League lúc này có 4 suất dự Champions League với 3 suất vào thẳng vòng bảng, còn Serie A chỉ có 3, với 2 suất vào thẳng vòng bảng.

Tất nhiên, không thể phủ nhận hoàn toàn sức mạnh của các CLB Italia. Milan đã vô địch Champions League mùa 2006/07, còn Inter làm cũng làm điều tương tự mùa 2009/10. Vậy là các đội bóng Italia có 2 lần đứng trên đỉnh châu Âu trong vòng 6 mùa gần nhất. Các đại diện của Anh cũng có 2 lần (2007/08 với Man Utd, 2011/12 với Chelsea).

Có một điểm đáng chú ý là những thành công gần đây của người Anh ở đấu trường CLB lại mang dấu ấn khá lớn của những HLV Italia. Carlo Ancelotti lập cú đúp danh hiệu (Premier League và FA Cup) năm 2010 cùng Chelsea. Roberto Mancini cũng giúp Man City giành FA Cup năm 2011 rồi lên ngôi tại Premier League năm 2012. Cách đây hơn 1 tháng, Roberto Di Matteo vừa gây bất ngờ lớn khi đưa Chelsea đăng quang tại Champions League.

Nếu không có vụ John Terry bị nghi ngờ phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand và LĐBĐ Anh (FA) bị cách chức thủ quân, chắc chắn người dẫn dắt ĐT Anh tại EURO 2012 cũng là một ông thầy Italia - Fabio Capello. Sau khi Don Fabio từ chức, Roy Hodgson được bổ nhiệm thay thế. Hodgson từng làm việc tại xứ mỳ ống khi dẫn dắt Inter và ông đang cho Tam sư thi đấu theo phong cách tương tự người Ý. Nhiều nhà báo của Italia gọi Hodgson là một HLV “lai” giữa Anh và Italia.

Đừng quên trong năm 2011, chỉ có Anh và Italia đánh bại được Tây Ban Nha. Hai cường quốc bóng đá của châu Âu này sẽ chạm trán nhau rạng sáng mai ở để tranh suất vào bán kết, nơi nếu thắng Đức thì họ có thể có thể sẽ tái ngộ La Roja ở chung kết. Cả người Ý lẫn người Anh đều thực sự khát khao góp mặt và giành chiến thắng ở trận đấu cuối cùng tại EURO 2012.

Trước tiên, họ phải loại nhau và loại nốt Đức!

Ngọc Khánh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục