Theo quy định, các trọng tài, trợ lý trọng tài phải vượt qua 2 phần thi: chạy tốc độ 6 lần 40 m và chạy 150 m xen kẽ đi bộ 50 m trên 10 vòng sân (tương đương 4.000 m). Các trọng tài đẳng cấp FIFA cũng phải hoàn thành 2 phần thi này, nhưng thông số đòi hỏi cao hơn.
Ngay ở phần thi chạy tốc độ 6 lần 40 m, trợ lý trọng tài đang làm nhiệm vụ ở V-league là Nguyễn Bá Tùng (Tiền Giang) đã không đạt yêu cầu.
Chuyển sang phần thi sức bền, đã có thêm 6 trọng tài và trợ lý trọng tài nữa bị rớt. Trong đó, có 2 trọng tài hạng Nhất là Trương Bảo Lân (Đắk Lắk), Phạm Bá Hòa (Quảng Nam) và các trợ lý V-league gồm Đặng Văn Út (TP.HCM), Võ Thành Hưng (Long An), Nguyễn Trường Xuân (Hải Phòng), cùng trợ lý hạng Nhất Trần Duy Hiếu (Khánh Hòa).
Chiều nay, chương trình tập huấn tiếp tục với phần trao đổi kinh nghiệm công tác trọng tài ở J-League (Nhật Bản) và các nội dung liên quan đến luật 11, luật 12… do ông Ishiyama Noboru, giảng viên cao cấp của AFC, FIFA, trình bày.
Một số hình ảnh về buổi kiểm tra thể lực trọng tài sáng 13.5:
Kiểm tra thể lực cho các trọng tài, trợ lý trọng tài tại sân vận động Chi Lăng |
Ngay ở phần thi chạy tốc độ 6 lần 40 m, trợ lý trọng tài đang làm nhiệm vụ ở V-league là Nguyễn Bá Tùng (Tiền Giang) đã không đạt yêu cầu.
Chuyển sang phần thi sức bền, đã có thêm 6 trọng tài và trợ lý trọng tài nữa bị rớt. Trong đó, có 2 trọng tài hạng Nhất là Trương Bảo Lân (Đắk Lắk), Phạm Bá Hòa (Quảng Nam) và các trợ lý V-league gồm Đặng Văn Út (TP.HCM), Võ Thành Hưng (Long An), Nguyễn Trường Xuân (Hải Phòng), cùng trợ lý hạng Nhất Trần Duy Hiếu (Khánh Hòa).
Chiều nay, chương trình tập huấn tiếp tục với phần trao đổi kinh nghiệm công tác trọng tài ở J-League (Nhật Bản) và các nội dung liên quan đến luật 11, luật 12… do ông Ishiyama Noboru, giảng viên cao cấp của AFC, FIFA, trình bày.
Một số hình ảnh về buổi kiểm tra thể lực trọng tài sáng 13.5:
Nguồn: xevathethao.vn |
Copy Link
Đông Nghi |
00:00 30/11/-0001