6 kết luận về Hà Lan của Ronald Koeman

10:17 Chủ nhật 07/07/2024

TinTheThao.com.vnĐội tuyển quốc gia Hà Lan đã lọt vào bán kết Giải vô địch châu Âu 2024 sau khi ngược dòng trước Thổ Nhĩ Kỳ và giành chiến thắng 2-1.

Trận bán kết đầu tiên sau 20 năm

Dù đã có những giai đoạn khá lừng lẫy ở World Cup 2010, 2014, thậm chí được đánh giá rất cao ở EURO 2008, nhưng thành tích của Hà Lan ở giải vô địch châu Âu nhiều năm qua là rất kém cỏi. Việc họ lọt vào bán kết năm nay là một thành công lớn, bởi lần gần nhất điều này xảy ra là vào năm 2004. Khi đó, Bồ Đào Nha quá mạnh ở trận bán kết và đã thắng với tỷ số 2-1. 20 năm sau, đội tuyển Hà Lan phải vào giành vé chung kết với đội tuyển Anh.

Đội hình không nhiều ngôi sao lớn của Hà Lan tiến sâu ở EURO.

Hồi tưởng trận Áo

Hà Lan đã có một trận đấu cực kỳ khó khăn trước Thổ Nhĩ Kỳ. Hiệp 1 diễn ra rất giống với trận cuối cùng vòng bảng gặp Áo (thua 2-3). Khi Hà Lan có kế hoạch chiến đấu rõ ràng trước Romania, thì trước Thổ Nhĩ Kỳ, họ lại tỏ ra vô cùng thiếu phương sách. Lối chơi không có cấu trúc và cơ hội rất khan hiếm. Chỉ khi Hà Lan chuyển sang phương án khẩn cấp - Wout Weghorst vào sân đầu hiệp 2 - cơ hội mới được tạo ra.

Ác mộng bóng chết

Trong trận đấu với Ba Lan, Hà Lan đã thủng lưới từ một quả phạt góc, vào rạng sáng nay, Oranje đã suýt bị loại khi để thủng lưới một bàn thắng khác từ tình huống cố định. Bóng hai của một quả phạt góc chệch hướng được tận dụng, sau đó người Thổ Nhĩ Kỳ đánh đầu. Đây là lần thứ tư trong năm dương lịch Hà Lan để thủng lưới từ một quả phạt góc. Lần cuối cùng điều này xảy ra là vào năm 1992.

Uy tín Depay ngày càng cạn kiệt

Koeman đã mang lại cho Depay sự tự tin khi liên tục sử dụng anh, nhưng sự thay thế ở hiệp 2 cũng đã nói lên màn trình diễn của cựu sao M.U. Joshua Zirkzee được phép ra mắt và đó có thể là tín hiệu hướng tới vòng bán kết.

Zirkzee vừa được ra mắt.

Kế hoạch thay người cần được sửa đổi

Đội tuyển Hà Lan hầu như không thể đứng vững ở phần sân cuối cùng, khi Bart Verbruggen phải liên tục thể hiện bản thân. Thổ Nhĩ Kỳ đã được giúp đỡ qua việc thay các cầu thủ tấn công của Koeman, người muốn khóa trận đấu bằng các tình huống chuyển đổi trạng thái. Ý đồ đó không được thực hiện thuận lợi, điều này cho phép Thổ Nhĩ Kỳ tận dụng được các cơ hội.

Tiếp theo: Tam sư

Anh là vật cản cuối cùng của Hà Lan trước trận chung kết. Đội bóng của Gareth Southgate đã đánh bại Thụy Sĩ trên chấm phạt đền. Hà Lan vẫn còn 90, hoặc 120 phút (cộng với các quả phạt đền), nữa là đến trận chung kết lịch sử. Người Hà Lan vẫn nhớ về chiếc cúp duy nhất trong phòng thay đồ của mình, chính là chiếc cúp EURO 1988 giành được trên đất Đức, và rất đang mong lịch sử lặp lại.

Phan Nguyễn Hoài Thu | 10:17 07/07/2024
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục