1. Đội trưởng Fellaini
Nhiều CĐV đã tỏ ra rất bất ngờ và cho rằng Mourinho ưu ái Fellaini khi trao cho anh chiếc băng đội trưởng trong trận đấu với Sunderland. Tuy nhiên, nhìn vào đội hình ra sân của Man United thì đây là một quyết định hoàn toàn hợp lý của Mourinho. Ngoài Lingard và Pogba, những cầu thủ còn lại đều có thời gian gắn bó với sân Old Trafford ngắn hơn Fellaini. Trong khi Pogba chỉ vừa quay trở lại Man United hồi đầu mùa thì Lingard hoàn toàn không có đủ tố chất cũng như tuổi đời để mang băng đội trưởng. Không ai xứng đáng hơn Fellaini để đeo chiếc băng thủ quân trên tay.
Trước một Sunderland quá yếu, Fellaini không gặp nhiều khó khăn. Nhìn chung, anh đã có màn trình khá tốt trong trận đấu. Fellaini có 3 pha tắc bóng và tỉ lệ chuyền thành công lên đến 91%.
2. Ibra trở lại - hy vọng trở lại
Vừa trở lại sau án cấm treo giò, Ibra đã có liên tiếp 2 bàn trong 2 trận đấu gần nhất. Những gì tinh túy nhất của Ibra đã thể hiện hết qua bàn thắng mở tỉ số trước Sunderland. Nhận bóng rồi bất ngờ xoay người cứa lòng ghi bàn, mọi thứ được Ibra xử lý quá gọn gàng. Đây đã là bàn thắng thứ 28 của tiền đạo người Thụy Điển ở mùa giải này. Ibra đang cho thấy tuổi tác không ảnh hưởng gì đến phong độ của anh.
Với sự trở lại của Ibra, Quỷ đỏ có trong tay một siêu sao luôn sẵn sàng tỏa sáng. Man United sẽ có thêm tự tin để tiếp tục chiến đấu cho những mục tiêu ở 2 đấu trường Ngoại hạng Anh và Europa League.
3. De Gea về Madrid, cũng chẳng sao
Chắc chắn không một CĐV, không một thành viên nào của Man United muốn De Gea chia tay CLB. Tuy nhiên, nếu thực sự thủ môn Tây Ban Nha này có ý định hồi hương, cũng đã đến lúc Quỷ đỏ nên tôn trọng quyết định của anh. De Gea xứng đáng được như vậy vì những gì anh đã cống hiến cho CLB.
Nếu không còn De Gea, Quỷ đỏ cũng không nên quá lo. Họ đang có trong tay một thủ môn có tinh thần chuyên nghiệp và tài năng không thua kém gì De Gea. Romero luôn kiên nhẫn trên băng ghế dự bị và thi đấu xuất sắc mỗi khi được trao cơ hội. Trận đấu với Sunderland, anh đã có pha cứu thua tuyệt vời khi phải đối mặt với Anichebe trong vòng 5m50 ở phút 40. Nếu Anichebe ghi bàn, trận đấu đã rẽ sang hướng khác. Ở cái tuổi 30, Romero đã đủ trưởng thành để gánh vác khung gỗ của một đội bóng lớn.
4. Mourinho không buông top 4
Không có De Gea, Fellaini làm đội trưởng, nhiều người ngay lập tức cho rằng Mourinho quyết định buông top 4. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, họ sẽ phải rút lại nhận định trên. Đa phần những cái tên lạ chỉ xuất hiện ở hàng hậu vệ. Trước một Sunderland đã không ghi bàn trong 6 trận, Mourinho hoàn toàn có thể làm điều này. Trong khi đó trên hàng công, cả Ibra, Pogba, Mkhitaryan đều được sử dụng. Đây toàn là những siêu sao hàng đầu của Man United. Và với cá tính của một người như Mourinho, không có lý do gì để cho rằng ông muốn buông top 4.
5. Tạm biệt Sunderland
Chỉ có được 20 điểm sau 31 vòng đấu, đến 90% Sunderland sẽ xuống chơi tại giải hạng nhất mùa tới. Nhìn cái cách mà Sunderland không ghi bàn trong 7 trận gần nhất, ai cũng có thể thấy sự bất lực hiện rõ trên khuôn mặt của các thành viên CLB. Sunderland nên tự xem mình đã xuống hạng, cởi bỏ áp lực tâm lý và chiến đấu vì CĐV ở 7 trận đấu cuối.