5 chân sút đạt hiệu suất ghi bàn ấn tượng ở châu Âu

22:35 Thứ tư 17/01/2024

TinTheThao.com.vnKylian Mbappe vẫn giữ ngôi vị thống trị bảng xếp hạng lập công tại Ligue 1 và không có gì bất ngờ khi anh lọt vào danh sách này.

Alvaro Morata (106 phút/bàn)

Alvaro Morata đang tạo ra thứ bóng đá hay nhất trong sự nghiệp ở mùa này, khi tiền đạo người Tây Ban Nha đã ghi 12 bàn chỉ tính riêng ở La Liga. Morata ghi trung bình một bàn thắng sau mỗi 106 phút cho đội bóng của Diego Simeone trong giải đấu và là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất ở vòng bảng Champions League với 5 pha lập công sau 6 trận.

Cầu thủ 31 tuổi cải thiện tổng số bàn thắng của mình so với mùa giải trước trên mọi đấu trường và chỉ kém Jude Bellingham của Real Madrid một bàn trong cuộc đua giành Vua phá lưới La Liga (Pichichi Trophy). Hiệu suất 106 phút mỗi bàn thắng của Morata cao hơn Artem Dovbyk một chút (107 phút mỗi bàn thắng).

Erling Haaland (92,4 phút/bàn)

Erling Haaland không ra sân một tháng nay vì vấn đề ở chân nhưng anh vẫn là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất ở Premier League mùa này. Haaland sút tung lưới đối phương 14 lần sau 15 trận cho đội bóng của Pep Guardiola, trung bình ghi một bàn thắng sau 92,4 phút trong mùa giải 2023/24.

5 chân sút đạt hiệu suất ghi bàn ấn tượng ở châu Âu - Bóng Đá

Haaland dự kiến trở lại thi đấu vào tháng 2.

Cầu thủ người Na Uy đang theo đuổi Chiếc giày vàng Premier League lần thứ 2 liên tiếp. Haaland phá kỷ lục 36 pha lập công cho "The Citizens" mùa trước, với trung bình một bàn sau 77,19 phút.

Lautaro Martinez (84,6 phút/bàn)

Cuộc cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới Serie A (Capocannoniere) diễn ra trong hoàn cảnh "một mình một ngựa", với Lautaro Martinez bỏ xa đối thủ gần nhất Olivier Giroud 8 bàn. Martinez ghi 18 bàn sau 18 lần ra sân để đưa Inter Milan lên đầu bảng, trong đó cầu thủ 26 tuổi lập công 20 lần trên mọi đấu trường lần thứ 4 sau 5 mùa giải.

Sau khi về đích ở vị trí á quân trước Victor Osimhen trong cuộc đua Capocannoniere mùa trước, Martinez đặt mục tiêu trở thành cầu thủ ghi bàn hàng đầu giải đấu lần đầu tiên vào mùa giải 2023/24. Nhà vô địch World Cup có thể trở thành cầu thủ Argentina thứ 10 đoạt Capocannoniere và là người thứ 4 làm được điều này trong thế kỷ 21, sau Hernan Crespo, Mauro Icardi (2 lần) và Gonzalo Higuain.

Kylian Mbappe (73,9 phút/bàn)

Kylian Mbappe một lần nữa đứng đầu Ligue 1 về số bàn thắng và siêu sao của Paris Saint-Germain đang trên đường giành danh hiệu Vua phá lưới thứ 6 liên tiếp tại Pháp. Mbappe ghi 19 bàn sau 16 trận đá chính ở giải VĐQG, số pha lập công nhiều hơn gấp đôi so với Wissam Ben Yedder, người đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng Vua phá lưới Ligue 1 2023/24.

5 chân sút đạt hiệu suất ghi bàn ấn tượng ở châu Âu - Bóng Đá

Không ai ghi bàn giỏi hơn Mbappe ở Ligue 1.

Nếu một lần nữa đứng đầu danh sách sút tung lưới đối phương ở hạng đấu cao nhất nước Pháp, đội trưởng "Les Bleus" vượt xa những người đồng hương từng 5 lần đoạt giải thưởng như Carlos Bianchi, Delio Onnis và Jean-Pierre Papin. Mùa giải tốt nhất từ trước đến nay của Mbappe cho PSG chứng kiến anh ghi 33 bàn sau 29 lần ra sân ở giải VĐQG 2018/19, trung bình 71 phút ghi một bàn.

Serhou Guirassy (62,1 phút/bàn)

Ngay cả Harry Kane cũng không thể theo kịp hiệu suất lập công của Guirassy mùa này. Tuyển thủ Anh có thể là vua phá lưới ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu với 22 bàn cho Bayern Munich, nhưng thành tích mất 64 phút để có một bàn của cựu sao Tottenham Hotspur kém xa tỷ lệ 62 phút từ Guirassy.

Tiền đạo người Guinea ghi 17 bàn thắng sau 12 trận ra sân ở giải VĐQG, giúp Stuttgart từ ứng viên xuống hạng trở thành ứng cử viên tham dự Champions League mùa tới. Cầu thủ 27 tuổi này trở thành một trong những tiền đạo được săn đón nhiều nhất ở châu Âu. Vì anh có điều khoản giải phóng chỉ 17,5 triệu euro (15 triệu bảng) trong hợp đồng, nên dự kiến những lời đề nghị sẽ xuất hiện trước khi kỳ chuyển nhượng tháng Giêng kết thúc.

Minh Đức | 21:37 17/01/2024
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục