1. Không thể chóng bóng dài
Leicester City đã có những xáo trộn về nhân sự so với trận đấu tại Cúp Liên đoàn hồi giữa tuần trước và tạo ra không ít khó khăn cho Liverpool. Họ khoá chặt 2 biên và cố gắng phát triển bóng nhanh lên phía trên bằng những đường bóng dài.
The Kops dường như không có sự chuẩn bị để chống lại miếng đánh của Bầy Cáo. Đội chủ nhà sau đó đã khai thác vào hành lang cánh phải của The Kops và ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.
2. Để Jota lạc lõng
Với phong độ thăng hoa gần đây, Diogo Jota tiếp tục được lựa chọn thi đấu ở vị trí cao nhất trên hành công Liverpool. Tuy nhiên ở trận đấu trên sân King Power, cầu thủ người Bồ Đào Nha đã không thể hiện được tầm ảnh hưởng của mình. Anh chỉ có 18 lần chạm bóng trong hiệp 1 và tung 2 cú sút đi trượt mục tiêu.
Sang hiệp 2, số 20 cũng khộng để lại nhiều dấu ấn, chỉ có thêm 1 cú sút bị chặn lại và tịt ngòi ở trận này. Thống kê chỉ ra rằng Jota chuyền bóng chính xác 75% và không có pha tạt bóng nào đi chính xác (tạt 4 lần). Chính việc không phát huy được mũi nhọn Jota khiến cho Liverpool không cho thấy được sức mạnh tấn công vốn có của mình.
3. Sử dụng Matip thay vì Konate
Leicester City thường chơi phản công và nhờ vào những mũi giáp công có tốc độ để gây khó dễ cho hàng thủ đối phương. Ở trận gặp Liverpool cũng vậy, HLV Brendan Rodgers đã bố trí song sát Jamie Vardy và Kelechi Iheanacho trên hàng công.
Phòng tuyến của Lữ đoàn đỏ gồm Virgil Van Dijk và Joel Matip trong trận này nhiều lần cho thấy sự hụt hơi trước những tình huống đòi hỏi tốc độ. Theo Jacob Leeks nếu sử dụng Ibrahima Konate thay vì Matip sẽ giúp cho hàng thủ Liverpool chơi ổn định hơn.
4. "Kép phụ" mờ nhạt
Trong trận này, HLV Jurgen Klopp đã sử dụng 3 quyền thay người khi đưa Naby Keita (thay Chamberlain), James Milner (thay Fabinho) và Roberto Firmino (thay cho Jordan Henderson). Jacob Leeks cho rằng những lần thay đổi nhân sự của vị thuyền trưởng người Đức đều không phát huy hiệu quả. Họ không giúp ích nhiều trong mặt trận tấn công và vô tình giúp cho hàng thủ Leicester City thi đấu thoải mái hơn.
Trong số 3 cầu thủ được thay vào thì Keita có thể được xem là nhân tố mang đến nhiều nhất với 36 đường chuyền chính xác (tỷ lệ 92%), có 4 pha tranh chấp thành công và 3 tình huống tắc bóng.
Klopp nhận xét về Minamino