1. Vô địch Champions League
Manchester United đã có những bước chuẩn bị kỹ lưỡng cho mùa giải 2021/22. Việc mang về 2 tân binh Jadon Sancho và Raphael Varane mang đến những hy vọng mới cho Quỷ Đỏ. Trong đó, họ có thể mơ đến chức vô địch Champions League.
Hiện tại, những đội bóng mạnh ở châu Âu cũng đang đối mặt với những khó khăn nhất định. Real Madrid sứt mẻ hàng thủ, Barcelona mất đi biểu tượng của đội Lionel Messi, Liverpool đang trong quá trình hồi sinh còn Bayern Munich đang cho thấy sự đi xuống sau chức vô địch mùa 2019/20. Đáng chú ý có sự lớn mạnh của Paris Saint-Germain và Chelsea thông qua những thương vụ đình đám vừa qua.
Man Utd có lợi thế về sự ổn định và thi đấu ăn ý giữa các vị trí. HLV Ole Gunnar Solskjaer đã thiết lập một bộ khung bền vững và hướng đến mục tiêu cao hơn. Giờ đây, các tuyến của đội chủ sân Old Trafford đều những cái tên gạo cội: thủ thành David De Gea, trung vệ Harry Maguire, Raphael Varane, hậu vệ cánh Luke Shaw, tiền vệ Paul Pogba, Bruno Fernandes, tiền đạo Edinson Cavani, Mason Greenwood, Marcus Rashford và Jadon Sancho.
2. Bốn chân sút ghi 20 bàn trở lên
Hàng công của Man Utd trong 2 mùa giải vừa qua thi đấu rất ấn tượng, họ luôn có những nhân tố ghi nhiều bàn thắng ở mọi đấu trường. Mùa 2019/20, Anthony Martial ghi 23 bàn, Rashford 22 bàn và Greenwood 17 bàn. Sang mùa 2020/21, Bruno ghi 28 bàn, Rashford 21 bàn và Cavani 17 bàn.
Với hiệu suất đáng ngưỡng mộ đó, NHM Quỷ Đỏ có quyền tin tưởng ở mùa giải 2021/22 tới đây. Trong 5 cầu thủ kể trên, có thể kỳ vọng sẽ có 4 cái tên ghi được trên 20 bàn. Ngoài ra, còn cả tân binh Jadon Sancho - cầu thủ đã ghi tổng cộng 36 bàn cho Borussia Dortmund trong 2 mùa giải gần đây. Những họng pháo nhả đạn thường xuyên sẽ giúp Man Utd giành những kết quả có lợi ở các mặt trận họ tham dự.
3. Để thủng lưới ít nhất Ngoại hạng Anh
Mùa giải 2020/21 vừa qua, nửa đỏ thành Manchester đã để thủng lưới đến 44 bàn và xếp thứ 5 trong BXH các đội bóng nhận bàn thua ít nhất ở Ngoại hạng Anh. Họ xếp sau Manchester City (32 bàn), Chelsea (36 bàn), Arsenal (39 bàn) và Liverpool (42 bàn). Đáng chú ý, phòng tuyến Quỷ Đỏ còn kém hơn cả Liverpool - đội bóng bị khủng hoảng nhân sự trầm trọng ở các vị trí phòng ngự.
Nhưng mùa giải tới đây, với sự góp mặt của Raphael Varane, NHM có thể kỳ vọng Man Utd sẽ thi đấu kín kẽ và chắc chắn hơn. Qua đó giảm thiểu số bàn thua đến mức thấp nhất. Con số trên dưới 30 bàn (sau 38 vòng đấu) sẽ là lý tưởng cho đoàn quân của Solsa.
Một buổi tập của Man United