1. Phát kiến của Thomas Tuchel
HLV Thomas Tuchel rất kiên định trong việc sử dụng sơ đồ 3-4-3 cho Chelsea kể từ khi ông ngồi vào ghế nóng. Và The Blues đã có những bước tiến đáng kể dựa vào cách sắp xếp nhân sự này. Họ đảm bảo sự cân bằng giữa công và thủ, tạo thành một tập thể rất khó bị đánh bại. Sự linh hoạt của 2 hậu vệ biên mang đến những biến hoá trong từng thời điểm của trận đấu.
Tuy nhiên ở trận gặp Arsenal vừa qua, vị thuyền trưởng người Đức đã có những thay đổi nho nhỏ về cách bố trí con người. Ở đó, Kai Havertz mà Mason Mount đảm nhận vai trò yểm trợ cho trung phong Romelu Lukaku. Họ không bám biên như thường thấy mà đôi khi di chuyển rộng, tham gia phòng ngự và kiến thiết lối chơi như tiền vệ. Chính điều này khiến cho hàng thủ Arsenal bối rối và mở ra những cơ hội lên bón nguy hiểm cho The Blues.
2. Arsenal và tử huyệt hành lang trái
Cả 2 bàn thắng của Chelsea đều cho thấy hành lang cánh trái của Arsenal có vấn đề. Kieran Tierney bị hút vào phía trong do sự hoán đổi giữa Mount và Havertz quá khó lường và điều đó vô tình tạo ra khoảng trống cho Reece James.
Hậu vệ người Anh băng lên thoải mái, nhận bóng trong tư thế trống trải và thực hiện những pha bóng đe doạ khung thành Bernd Leno. Anh đóng góp 1 pha kiến tạo cho Lukaku ghi bàn và tự mình ghi tên lên bảng điện tử với cú sút trái phá ở cự ly gần. Nếu nắn nót hơn, trong hiệp 1 James đã có thể làm nhiều hơn thế.
3. No Kante, no problem
N'Golo Kante đã vắng mặt trong trận gặp Crystal Palace ở vòng đấu đầu tiên và chỉ được tung vào sân trong khoản 20 phút cuối trận Arsenal. Tuy nhiên sự khác biệt ở hàng tiền vệ Chelsea là không lớn. Mateo Kovacic và Jorginho đã thi đấu tốt, đảm bảo thế trận tốt cho đội nhà và không cho The Gunners thi triển lối đá ban bật bóng ngắn như thường thấy.
Không có Kante, Chelsea vẫn ổn. Họ đang cho thấy rằng chiều sâu đội hình chính là một phần quan trọng mang đến sức mạnh của toàn đội. HLV Tuchel cũng có nhiều sự lựa chọn nhân sự để điều chỉnh ngay khi cần thiết.
Lukaku nói về việc trở lại Chelsea: