3 điểm đen trong trận hòa của M.U: Tệ nhất châu Âu; Ten Hag đã sai

13:50 Chủ nhật 22/09/2024

TinTheThao.com.vnCùng nhìn lại những điểm nhấn tiêu cực xoay quanh trận hòa của đội chủ sân Old Trafford.

Tệ nhất châu Âu

Trong hiệp một, có thể nói Manchester United đã chơi thứ bóng đá tuyệt vời bậc nhất dưới triều đại của HLV Erik Ten Hag. Họ kiểm soát hoàn toàn thế trận, liên tục dồn ép Crystal Palace và tạo ra hàng loạt cơ hội ngon ăn. Nhưng đáng tiếc, đã không có bất kỳ cơ hội nào được Man Utd cụ thể hóa thành bàn thắng.

Man Utd đang gặp vấn đề trong khâu chuyển hóa cơ hội.

Thống kê từ Fotmob cho thấy, các học trò của Ten Hag tạo ra tổng cộng 5 cơ hội ghi bàn mười mươi (big chance) trong suốt trận đấu, nhưng tất cả đều bị bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Tất nhiên, dù Man Utd đã kém may mắn với hai cú sút trúng xà ngang liên tiếp, cùng với đó là màn trình diễn xuất sắc của Dean Henderson, nhưng cũng không thể phủ nhận các tiền đạo của Quỷ đỏ đang gặp vấn đề trong khâu dứt điểm.

Theo số liệu từ StatMuse, Man Utd đã bỏ lỡ tổng cộng 16 big chance tại Premier League mùa giải năm nay - nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào khác trong khuôn khổ 5 giải đấu hàng đầu châu Âu.

Hai bộ mặt trái ngược

Như đã đề cập, Man Utd đã có một màn trình diễn hoàn toàn xuất sắc trong 45 phút đầu tiên, nhưng bước sang hiệp đấu thứ hai, các học trò của Ten Hag đã chùn xuống và không còn duy trì được thế trận lý tưởng. Thậm chí, họ còn để cho Palace lấn lướt trong phần lớn thời gian, và nếu nhìn vào chỉ số bàn thắng kỳ vọng - xG của hai đội trong hiệp hai (0.84 và 0.28), có thể nói Man Utd đã gặp may khi thoát khỏi viễn cảnh trắng tay ra về.

Tuyến giữa của Man Utd bắt đầu để lộ nhiều khoảng trống, tạo điều kiện cho Palace triển khai những tình huống phản công đầy nguy hiểm và phải nhờ đến những pha cứu thua xuất thần đến từ Andre Onana thì họ mới có thể tránh khỏi một thất bại. Trong khi đó, Quỷ đỏ tỏ ra bế tắc, thiếu đi những phương án triển khai bóng sau khi Joshua Zirkzee và Christian Eriksen rời sân. Vì vậy, dù có sự xuất hiện của Marcus Rashford lẫn Rasmus Hojlund, đội khách vẫn không thể tạo ra áp lực về phía khung thành của Dean Henderson ở giai đoạn cuối trận.

Ten Hag đã sai

Quyết định của Ten Hag không mang lại hiệu quả.

Chiến lược gia người Hà Lan đã bất ngờ gạch tên Marcus Rashford khỏi đội hình xuất phát trong trận đấu vừa qua, và thay vì Rashford thì ông quyết định trao cơ hội đá chính cho Alejandro Garnacho - người vốn đang được xem là "siêu dự bị" của Man Utd tại Premier League. Rốt cuộc, những gì diễn ra trên sân cho thấy Ten Hag có lẽ đã mắc sai lầm.

Trên thực tế, màn trình diễn của Garnacho là không tệ, nhưng anh lại thiếu đi sự hiệu quả thường thấy trong những lần vào sân từ băng ghế dự bị và bỏ lỡ cả hai big chance mà mình có được trước Palace. Trong khi đó, Rashford đã ghi 3 bàn và đạt tỷ lệ dứt điểm trúng đích 100% (6/6) ở 2 trận gần nhất trên mọi đấu trường, nên sẽ không quá bất ngờ nếu anh cụ thể hóa được những cơ hội của Garnacho thành bàn thắng.

Thay vào đó, Rashford chỉ vào sân từ băng ghế dự bị khi mà Man Utd đã mất quyền kiểm soát thế trận, vì vậy, anh cũng không thể gây ấn tượng dù đã chơi nỗ lực.

Huỳnh Trung Phong | 13:50 22/09/2024
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục