23h00 ngày 19/6, bảng C, Colombia vs Bờ Biển Ngà: Khi bầy voi lên tiếng

12:36 Thứ năm 19/06/2014

(BongDa.com.vn) - 3 điểm là mục tiêu mà cả Colombia lẫn Bờ Biển Ngà đều hướng đến để giành ngôi đầu bảng C, sau khi cả hai có chiến thắng ở trận ra quân. Song với lối chơi cân bằng hơn cùng sự gắn kết, Colombia nhiều khả năng sẽ giành thắng lợi.

Cùng có một chiến thắng trong trận ra quân, cả Colombia và Bờ Biển Ngà đều hiểu rằng họ nắm 1 phần trong tay "lệ phí" vượt vòng bảng. Nếu giành chiến thắng trong trận đấu này thì chắc chắn 1 trong 2 đội sẽ có cơ hội rất sáng. Đây có thể nói là trận chung kết của bảng C.

Colombia đang bay cao cho dù không có chân sút chủ lực Radamel Falcao. Về thực lực, Colombia không hề kém Bờ Biển Ngà, ở cả 3 tuyến họ đều có những cầu thủ rất chất lượng. Nếu như hàng công có Jackson Martinez hay Teofilo Gutierrez thì tuyến giữa họ đang có sự phục vụ của James Rodriguez đang thi đấu rất sáng tạo, cầm trịch cả hai tuyến.

Ưu thế của Bờ Biển Ngà vẫn là sức mạnh nhưng ngoài ra còn có yếu tố áp sát đối phương rất nhanh và săn bóng cực kỳ quyết liệt, đây là điều khó khăn cho Colombia. Từng góp mặt hai lần World Cup trước đó là 2006 và 2010, Bở Biển Ngà vẫn chưa vượt qua vòng bảng, để làm lại lịch sử có thể Bờ Biển Ngà cũng không khoan nhượng với Colombia.

Colombia vẫn bay cao dù không có chủ công Radamel Falcao. Nỗi lo lắng về sự thiếu vắng khẩu “đại pháo” này rốt cuộc cũng được xua tan bằng thắng lợi thuyết phục 3-0 trước Hy Lạp. Thắng lợi đậm đà trước Hy Lạp quả thực đã đem lại sự hưng phấn cho thày trò HLV Jose Pekerman. Đồng thời, nó còn là tín hiệu khả quan về khả năng tiến sâu của đội bóng Nam Mỹ tại World Cup năm nay. Dẫu vậy, Colombia cần phải vượt qua đối thủ tương đối khó chịu đến từ châu Phi là Bờ Biển Ngà trong lượt trận thứ 2.

Sòng phẳng mà nói, Colombia không hề thua kém về mặt lực lượng so với Bờ Biển Ngà. Ở cả 3 tuyến, HLV Pekerman đều có những cầu thủ có chất lượng. Nếu như ở hàng công có những mũi nhọn như Jackson Martinez hay Teofilo Gutierrez, thì tuyến giữa lại có sự cầm trịch của tiền vệ chơi sáng tạo và linh hoạt James Rodriguez. Đó là còn là chưa kể đến một Juan Cuadrado cơ động cùng một Abel Aguilar đầy chắc chắn. Hỗ trợ cho tuyến trên là hàng thủ chơi khá tỉnh táo, trong đó đáng lưu ý là hậu vệ cánh trái Zuniga - người chơi công thủ khá toàn diện. Cristian Zapata, trung vệ trụ cột của Milan, cũng là một điểm tựa lớn cho Colombia.

Là người linh hoạt về chiến thuật, chính vì vậy HLV Pekerman nhiều khả năng sẽ đổi sơ đồ 4-5-1 như ở trận đầu gặp Hy Lạp sang 4-4-1-1 nhằm khắc chế một đối thủ có nền tảng thể lực khá tốt như Bờ Biển Ngà. Cũng cần thấy, HLV Sabri Lamouchi của Bờ Biển Ngà đã gặp phải những vấn đề nhất định khi vận hành sơ đồ 4-3-3 trong trận thắng nhọc nhằn trước Nhật Bản 2-1. Sở hữu hàng công khá mạnh với nhiều ngôi sao như Bony, Gervinho hay Didier Drogba song Bầy voi vẫn phải toát mồ hôi hột mới bẻ gãy được hàng phòng ngự chơi kỷ luật chặt chẽ của Nhật Bản. Với lối chơi có phần thiên về tấn công, lơ đễnh hàng thủ. Bờ Biển Ngà rất có thể sẽ phải ôm hận trước một Colombia chơi cân bằng cả công lẫn thủ.
K.H | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục