10 bản HĐ thành công của Chelsea dưới triều đại Abramovich

16:17 Thứ năm 03/07/2014

Từ một đội bóng hạng trung bình khá, Chelsea đã vươn lên trở thành thế lực tại Premier League cũng như châu Âu nhờ vào những bản hợp đồng chất lượng của tỷ phú Roman Abramovich.

1. Didier Drogba (tiền đạo)

Didier Drogba có lẽ là bản hợp đồng thành công nhất của Chelsea dưới triều đại Abramovich. Trong 7 mùa giải cống hiến cho The Blues, Voi rừng ra sân tổng cộng 341 trận và ghi 157 bàn thắng. Ngôi sao người Bờ Biển Ngà cũng cùng đội chủ sân Stamford Bridge giành 3 chức vô địch Premier League (2004/05, 2005/06, 2009/10), 4 danh hiệu FA Cup (2006/07, 2008/09, 2009/10, 2011/12), 2 lần lên ngôi tại cúp Liên đoàn (2004/05, 2006/07) và đặc biệt đăng quang Champions League 2011/12 với phong độ chói sáng của cá nhân anh.

2. Claude Makelele (tiền vệ phòng ngự)

Trong số các ngôi sao đổ bộ xuống sân Stamford Bridge như Sebastian Veron, Damien Duff, Joe Cole hay Wayne Bridge ở mùa hè đầu tiên tỷ phú Roman Abramovich mua lại Chelsea, Makelele là cái tên thành công nhất. Khả năng đánh chặn và kiểm soát khu trung tuyến tuyệt vời của ngôi sao người Pháp khiến người ta phải nghĩ ra thuật ngữ "khu vực Makelele".

3. Michael Essien (tiền vệ phòng ngự)

Dù dính 2 chấn thương đầu gối nghiêm trọng 8 mùa giải khoác áo Chelsea nhưng những đóng góp của Essien cho đội bóng phía tây thành London là không thể phủ nhận. Với lối chơi mạnh mẽ, xông xáo dựa trên nguồn thể lực dồi dào, học trò cưng thuở nào của Mourinho từng được xem là một trong những tiền vệ phòng ngự xuất sắc nhất thế giới.

4. Ashley Cole (hậu vệ trái)

Thật khó để tìm ra người có thể thay thế Ashley Cole nơi hành lang cánh trái của Chelsea khi anh còn ở thời đỉnh cao phong độ. Chỉ cần nhìn vào con số 338 trận ra sân cũng đủ hiểu tầm quan trọng của tuyển thủ Anh tại sân Stamford Bridge. 8 mùa giải gắn bó với The Blues giúp Cole có đủ cả các danh hiệu mà bất cứ ngôi sao nào cũng phải thèm muốn. Bao gồm 1 chức vô địch Premier League (2009/10), 4 cúp FA (2006/07, 2008/09, 2009/10, 2011/12), 1 cúp Liên đoàn (2006/07), 1 danh hiệu Europa League (2012/13) và 1 lần đăng quang Champions League (2011/12).

5. Florent Malouda (tiền vệ cánh)

Gia nhập Chelsea từ Lyon ở đầu mùa giải 2007/08, Malouda nhanh chóng chứng tỏ được giá trị của bản thân. Cựu tuyển phủ Pháp rất hiếm khi không xuất hiện trong đội hình xuất phát của The Blues trừ phi dính chấn thương. Sau khi cùng Chelsea lên đỉnh Champions League 2011/12, Malouda dường như hết động lực thi đấu và anh quyết định chuyển đến đầu quân cho Trabzonspor chỉ 1 năm sau đó.

6. Deco (tiền vệ tấn công)

Chiến dịch shopping của Chelsea ở mùa hè 2008 tỏ ra khá trầm lắng khi họ chỉ mang về vỏn vẹn 2 gương mặt, Deco và Jose Bosingwa. Mặc dù chỉ gắn bó với sân Stamford Bridge trong 2 mùa giải từ 2008 đến 2010 song phong độ ổn định và kinh nghiệm của Deco đã giúp The Blues giành cú đúp danh hiệu Premier League và FA Cup mùa 2009/10.

7. Nemanja Matic (tiền vệ trung tâm)

Trong bối cảnh Chelsea thiếu vắng những cầu thủ cày ải tốt ở khu vực giữa sân, Nemanja Matic đã trở lại ở kỳ chuyển nhượng mùa đông 2014 (Matic từng khoác áo Chelsea từ 2009-2011). Sự góp mặt của cựu tiền vệ Benfica giúp tuyến giữa của The Blues thi đấu chắc chắn và mạch lạc hơn hẳn ở nửa cuối mùa giải vừa qua.

8. Ramires (tiền vệ phòng ngự)

Cập bến Stamford Bridge từ Benfica với mức phí chuyển nhượng 20 triệu bảng, Ramires không mất nhiều thời gian để chứng tỏ năng lực của mình. Khả năng cày ải không biết mệt mỏi của tuyển thủ Brazil chính là chìa khóa giúp Chelsea thi đấu thăng hoa tại Champions League 2011/12. Thậm chí ở mùa giải 2012/13, Ramires còn đứng trong hàng ngũ những cầu thủ ra sân nhiều nhất cho The Blues với tổng cộng 62 lần.

9. Juan Mata (tiền vệ tấn công)

Với rất nhiều các CĐV Chelsea, họ đã rất tiếc nuối khi chứng kiến một công thần như Juan Mata bị đẩy sang Man Utd ở kỳ chuyển nhượng mùa đông 2014. Đơn giản bởi chỉ vài tháng trước đó, màn trình diễn ấn tượng của cựu sao Valencia giúp anh giành giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất mùa 2012/13 của The Blues.

10. Eden Hazard (tiền vệ tấn công)

Chiến tích vô địch Champions League 2011/12 giúp Chelsea vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký để sở hữu Eden Hazard. Và tất nhiên, ngôi sao người Bỉ đã không khiến đội bóng mới của anh phải thất vọng. 111 lần ra sân, 30 pha lập công và hàng loạt màn trình diễn chói sáng sau 2 mùa giải khoác lên mình màu áo xanh đã chứng minh sự thành công của bản hợp đồng trị giá 32 triệu bảng.
Thành Quảng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục