5 ứng viên đó là Josep Bartomeu, Joan Laporta, Toni Freixa, Agusti Benetido và Joan Batiste. Các ứng viên khác như Jordi Farre và Jordi Majo đã không đạt đủ số chữ ký tối thiểu lẫn tài chính để được đề cử.
Cuộc bầu chủ tịch Barcelona này diễn ra trong bối cảnh Barca phải đối mặt với những tranh chấp pháp lý liên quan tới vụ chuyển nhượng Neymar năm 2013 và lệnh cấm mua sắm cầu thủ của FIFA khiến cựu chủ tịch Sandro Rosell phải muối mặt từ chức.
Sau khi Rosell rời khỏi Barcelona, Bartomeu trở thành chủ tịch tạm quyền của CLB và điều hành hoạt động của đội bóng từ tháng 2/2014 cho tới hết mùa giải 2014/15. Dưới quyền Bartomeu, Barcelona đã có mùa bóng 2014/15 đại thành công khi đoạt 3 chức vô địch lớn là La Liga, Cúp nhà Vua và Champions League.
Josep Bartomeu đang tạm dẫn đầu cuộc bầu cử chủ tịch. Ảnh: Internet. |
Thế nhưng kỷ nguyên của Bartomeu cũng gắn liền với những vấn đề ngoài sân cỏ khiến Barcelona có những thời điểm bị đánh lạc hướng. Do vậy mà Joan Laporta, chủ tịch cũ của CLB, muốn lập lại trật tự và khôi phục những giá trị truyền thống được cho là đã làm nên thành công của Barca giai đoạn 2005 – 2011. Laporta là một chính trị gia ủng hộ độc lập cho xứ Catalan nên ngoài uy tín bóng đá, ông còn có sự ủng hộ về mặt chính trị.
Các ứng viên khác của cuộc bầu cử chủ yếu tập trung khai thác những scandal và khuyết điểm cá nhân của các đối thủ tranh cử để lấy phiếu bầu.
|