Góc chuyên môn: 4-4-2, Depay và con tính của Van Gaal

15:07 Thứ bảy 18/07/2015

(TinTheThao.com.vn) - Không thể nói rằng hàng công M.U đã chơi tốt. Ở trận đấu đầu tiên của Manchester United trong khuôn khổ ICC, giải đấu giao hữu tiền mùa giải mới, họ chỉ ghi được đúng một bàn từ pha đánh đầu có phần may mắn của Schneiderlin. Và liệu Louis van Gaal đang có kế hoạch gì cho mùa giải mới?

M.U đã có trận đấu đầu tiên ở ICC 2015. Ảnh: Internet.

Những thử nghiệm của HLV người Hà Lan ở trận găp Club America có thể cho chúng ta thấy nhiều điều.

Liệu có còn nỗi sợ 4-4-2

Hồi đầu năm, Van Gaal từng phát biểu rằng ông rất sợ mỗi khi phải chứng kiến M.U thi đấu với sơ đồ 4-4-2. Ông thích 3-5-2 hơn, và thậm chí 4-3-3 cũng mới là sơ đồ từng làm nên tên tuổi của vị chiến lược gia người Hà Lan, Nhưng trong trận đấu với Club America vào sáng nay, Van Gaal đã cho các cầu thủ chơi phần lớn thời gian với sơ đồ 4-4-2.

Với Rooney – Depay, có thời điểm là Rooney – Mata khi tiền vệ người Tây Ban Nha chơi nhô cao, Van Gaal đang tìm kiếm giải pháp cho hàng công của Man Utd. Họ dĩ nhiên là đang rất khát tiền đạo, nhưng nếu công cuộc tìm kiếm không thành công, nhiều khả năng 4-4-2 có thể là là một lựa chọn của M.U ở mùa giải mới.

Nên nhớ rằng ở mùa giải 2014/2015, Van Gaal không dám chơi với 4-3-3, đặc biệt sợ hãi 4-4-2 vì một lý do. Tuyến tiền vệ của M.U quá yếu. Ander Herrera chơi tốt, Fellaini cũng chơi tốt, nhưng họ không đủ khả năng đá trụ và điều tiết tốt như Carrick, mà với triết lý kiểm soát bóng của Van Gaal, tuyến giữa là cực kỳ quan trọng.

Hai bản hợp đồng Bastian Schweinsteiger và Morgan Schneiderlin đã giải quyết được điều này. Với ba tiền vệ trung tâm đẳng cấp, Van Gaal đủ nhân lực để chơi 4-4-2. Họ sẽ không còn khát “trụ” như ở mùa giải năm ngoái nữa. 3-5-2 vẫn còn là một phương án, nhưng chỉ nếu họ kiếm ra thêm một trung vệ đẳng cấp.

4-3-3 cũng có thể là một giải pháp. Nhưng hiện tại M.U không đủ nhân lực (chỗ thừa, chỗ thiếu) để chơi sơ đồ này. Họ không có đủ tiền đạo cánh xuất sắc để chơi với sơ đồ này, trong khi hàng tiền vệ thì đang quá đông đúc.

Vai trò của Memphis Depay

Depay sẽ đóng vai trò quan trọng ở M.U mùa giải tới. Ảnh: Internet.

Tân binh Hà Lan mang áo số 9 và chơi cặp với Rooney trong phần lớn thời gian của hiệp một trên hàng tiền đạo. Điều đó có thể khiến nhiều cổ động viên M.U tỏ ra bất ngờ. Depay vẫn thường được biết đến với tư cách một cầu thủ chạy cánh. Nhưng ở PSV, tiền vệ người Hà Lan là một mẫu cầu thủ chạy cánh tự do, thường xuyên bó vào trong để dứt điểm, một dạng Cristiano Ronaldo.

Nên nhớ rằng ở World Cup 2014, Van Gaal đã biến một trong những đội tuyển Hà Lan với chất lượng nhân sự có phần tầm thường và yếu kém nhất trong lịch sử lọt vào tới tận bán kết. Họ chỉ thiếu may mắn trước Argentina ở loạt luân lưu.

Và người đóng vai trò then chốt trong sơ đồ chiến thuật của HLV Van Gaal là Robben. Được bố trí chơi như một tiền đạo tự do, tiền đạo của Bayern Munich đã chơi xuất sắc. Role (vị trí) mà Robben thể hiện ở Brazil năm ngoái, có thể là mục đích mà Van Gaal muốn hướng Depay tới trong giai đoạn tiếp theo của sự nghiệp.

Trong trận đấu với Club America, anh đã chơi có không tốt, phần vì cố gắng thể hiện mình, và phần vì vẫn còn đang bắt nhịp với các đồng đội. Nhưng nên nhớ rằng Depay mới chỉ 21 tuổi, và là cầu thủ trẻ có tiềm năng lớn nhất của bóng đá Hà Lan hiện tại.

Kết

Nếu có thêm một tiền đạo và một trung vệ nữa, các sơ đồ mà M.U có thể chơi ở mùa giải tới sẽ cực kỳ đa dạng và biến hóa. 3-5-2, 4-3-3- hoặc thậm chí là 4-2-3-1 đều có thể vận hành tốt. Nhưng với hình tình hiện tại, rõ ràng Van Gaal đang tính tới các phương án khác. 4-4-2 với Depay chơi như một tiền đạo (có thể dạt cánh khi cần), sẽ giúp M.U phát huy tối đa năng lực của đội bóng.

Nguyễn Thanh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục