HLV của Bordeaux, Laurent Blanc đã phát biểu như vậy sau khi chứng kiến những cuộc chia tay các HLV tại West Ham và Newcastle khi mà các ông chủ thì thích mua hoặc bán các cầu thủ dù không biết đó có phải là trụ cột của đội bóng hay không, miễn thu được càng nhiều tiền lời thì càng tốt.
Cựu cầu thủ của Manchester United cũng cho biết, lúc này giải Ngoại Hạng Anh rất giàu có. Các ông chủ tỷ phú luôn lăm le chiếm đoạt quyền sở hữu các câu lạc bộ này vì mục đích làm giàu là chủ yếu, sau đó mới là giúp câu lạc bộ vững mạnh và tiến tới việc tranh đoạt các danh hiệu. Tuy nhiên đằng sau lưng những việc trên là sự tham dự quá mức cần thiết của các ông chủ người nước ngoài vào công việc chuyên môn của đội bóng.
|

|
|
Nhà Glazer luôn để cho Sir Alex quyết định mọi vấn đề chuyên môn ở sân Old Trafford.
|
“Các bạn có thể thấy rõ điều đó, tôi không hề châm biếm hay có ý báng nhạo ai nhưng đó lại là 1 thực tế đáng buồn. Đội tuyển Anh với hàng loạt các ngôi sao trong đội hình nhưng rồi họ lại không thể giành được quyền tham dự VCK Euro 2008 vừa qua là tại vì sao? Các HLV bản địa càng lúc càng ít có cơ hội thể hiện bản thân, hoặc nếu có thì họ hoàn toàn không có khả năng đưa 1 đội bóng giành các danh hiệu cao quý. Đơn giản là vì các câu lạc bộ đó quá nghèo.”
“Tôi không hề muốn nói việc các bạn thuê HLV ngoại là sai nhưng thật sự, chưa có 1 HLV nào người Anh đáng để các ông chủ nước ngoài tin tưởng hoặc chính FA tin dùng.”
“Thật đáng tiếc cho trường hợp của 2 HLV khá tài năng của bóng đá Anh như Curbisley và Kevin Keegan khi họ chẳng có lời nói nào trọng lượng trong việc quyết định chuyên môn của đội bóng rồi tình hình chung của cả 1 tập thể. Chắc hẳn họ đang mơ ước sẽ được như Sir Alex Ferguson và Arsene Wenger. Chỉ khi nào các ông chủ tôn trọng và trao trọng trách chính các HLV. Lúc đó đội bóng mới có thành công, còn lại thì các HLV chỉ đơn thuần là HLV và họ chỉ là những con rối, những con rối vô tri vô giác.”
Hồng Duy