Mới chỉ 2 lần về nhất chặng ở mùa giải năm nay và đã không thể chiến thắng trên 5 đường đua gần nhất, ĐKVĐ TG Kimi Raikkonen hy vọng sẽ trở lại cuối tuần này.
Có cùng số điểm với Hamilton và người đồng đội Massa, 48 điểm, nhưng do mới chỉ hai lần nhất chặng nên Kimi Raikkonen chỉ có thể xếp thứ ở vị trí thứ hai sau khi mùa giải đi qua được đúng một nửa chặng đường.
 |
Kimi khát khao bước lên bục chiến thắng ở Hockenheimring.
Ảnh: infophoto |
Không cam chịu phải đứng dưới, tay đua người Phần Lan đang nỗ lực để tìm lại giây phút chiến thắng và giành lại vị trí đầu bảng tổng sắp, trước mắt là ở đường đua nước Đức vào cuối tuần này.
"Tôi cùng Ferrari đang nỗ lực để giành chiến thắng. Trong những ngày vừa qua tôi cảm thấy mình và chiếc F2008 kết hợp rất tốt, và tôi đã có thể chờ đợi vào một chiến thắng tới đây", tay đua người Phần Lan phát biểu.
Kể từ sau chiến thắng ở Grand Prix Tây Ban Nha hôm 27/4, Kimi đã trải qua thời gian gần 3 tháng không được hát quốc ca trên bục podium, và đó là một phong độ mà anh không chờ đợi.
"Ở nước Đức, từ đường đua Nuerburgring đến Hockenheimring tôi chưa bao giờ gặp may mắn. Tôi đã từng dẫn đầu ở những cuộc đua tại nước Đức, nhưng vẫn trở thành kẻ thua cuộc. Như năm ngoái, tại Nuerburgring, tôi đã giành pole nhưng hôm sau lại không thể thành công (hỏng động cơ thủy lực)".
 |
| Chiếc F2008 của Kimi liên tục gặp vấn đề kỹ thuật ở những chặng đua gần đây. Ảnh: infophoto |
"Nhưng không vì thế mà tôi trở nên thiếu tự tin cho chặng đua Hockenheimring. Có lẽ, tôi sẽ nỗ lực giành pole vào ngày thứ Bảy để hy vọng giành được chiến thắng đầu tiên trên đất Đức".
Dù không giành chiến thắng ở 5 chặng đua gần nhất nhưng không vì thế mà Kimi ít điểm hơn 2 người xếp trên. Vì thế anh vẫn đang quyết tâm để bảo vệ danh hiệu VĐTG của mình. Để làm được điều đó, Kimi sẽ phải chắt chiu từng điểm trong nửa mùa giải còn lại.
"Tôi sẽ có gắng để bảo vệ danh hiệu VĐ, dù biết rằng điều này là không dễ chút nào. Trong 3 chặng gần nhất tôi đã có cơ hội để chiến thắng nhưng cuối cùng vẫn không thể bởi nhiều lý do. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào chiến thắng ở chặng tới. Mùa giải vẫn còn dài và 1 điểm cũng rất quan trọng trong cuộc đua đến ngôi VĐ".
Vài nét về đường đua Hockenheimring
-Chiều dài: 4.574 km
-Tổng chiều dài chặng đua: 306.458 km
-Số vòng đua: 67
-Đua phân hạng: 19h00 ngày 19/7 (giờ HN)
-Đua chính thức: 19h00 ngày 20/7 (giờ HN)
-Pole 2006 (*): Kimi Raikkonen (McLaren)
-Thắng chặng 2006: Michael Schumacher (Ferrari)
-Kỷ lục 1 vòng: 1'13''780 - Kimi Raikkonen (McLaren, 2004)
Ghi chú: *Năm 2007 Hockenheimring không tổ chức.