Thẻ đỏ oan nghiệt mà Drogba nhận ở hiệp phụ đã đẩy John Terry vào thế phải đá cú penalty định mệnh. Kết quả thì ai cũng biết, đội trưởng Chelsea trượt chân và sút bóng trúng cột dọc, qua đó dâng cúp cho đối thủ sau loạt "đấu súng" căng thẳng.
Trợ lý HLV Chelsea - Henk Ten Cate xác nhận, lẽ ra Didier Drogba mới là người lĩnh trách nhiệm đá quả penalty thứ 5 cho Chelsea. Nhưng thẻ đỏ mà anh nhận phải lúc cuối trận đã thay đổi tất cả.
 |
|
Giọt nước mắt lăn dài trên gò má đội trưởng John Terry - Ảnh: Reuters
|
Trở lại với tình huống ở phút 114, sau khi Tevez trả bóng ra đường biên dọc khiến các cầu thủ Chelsea "nổi đóa". Vidic, Ryan Giggs và Ferdinand nhảy vào can ngăn nhằm giữ sự kiềm chế cho các đồng đội.
Trong tình huống lộn xộn đó, Drogba đã có hành vi rất không đẹp khi vung tay tát vào mặt hậu vệ người Serbia. Hành động này đã không qua được mắt các trọng tài, và ngôi sao người Bờ Biển Ngà lập tức bị truất quyền thi đấu.
Mất Drogba ở thời điểm quyết định, BLĐ "The Blues" buộc lòng phải đôn thủ quân Terry lên đá quả penalty thứ 5. Khi tỉ số luân lưu đang là 4-4, nếu John Terry đánh bại được Van der Sar, Chelsea sẽ đăng quang. Nhưng số phận nghiệt ngã ở chỗ, anh lại bị trượt chân và sút bóng trúng cột dọc.
Cánh cửa cơ hội mở ra với M.U và họ đã chớp lấy thời cơ đoạt cúp trên chấm penalty, bước lên bục vinh quang dành cho người chiến thắng trên SVĐ Luzhniki.
"John Terry lẽ ra không phải thực hiện quả đá penalty thứ 5, nhưng diễn biến ở những phút cuối trận CK đã thay đổi tất cả. Một vài người cảm thấy buồn về chiếc thẻ đỏ của Drogba. Thật khó tin khi tiền đạo người Bờ Biển Ngà lại hành xử nông nổi đến như vậy.
Trước trận đấu, chúng tôi đã luyện tập đá penalty suốt cả tuần và cảm thấy rất tự tin khi bước lên chấm luân lưu. Tiếc rằng, vận may đã không đứng về phía Chelsea" - HLV Henk Ten Cate cho biết.
Những hàng nước mắt lăn dài trên gò má John Terry. Suốt 120 phút, đội trưởng người Anh đã thi đấu cực kỳ nỗ lực và xuất sắc đánh đầu cản phá cú sút của Ryan Giggs ngay trên vạch vôi.
Tuy nhiên, pha đá penalty hỏng đã biến trận CK của Chelsea trở thành bi kịch. Với thất bại ở Luzhniki, Terry lần thứ ba phải nhận huy chương bạc ở mùa giải này, khi Chelsea thua Tottenham (CK League Cup) và M.U (Premier League).