Zdenek Zeman – người mà báo chí Italia vẫn đặt cho ông biệt danh là “Kẻ đáng ghét” đã bày tỏ thái độ bất bình dành cho LĐBĐ Italia sau khi họ quyết định sa thải HLV Roberto Donadoni chỉ vì đội tuyển Italia thi đấu thiếu thuyết phục tại VCK Euro 2008 vừa rồi.
Cựu cầu thủ Roma và cũng là cựu HLV của Lazio này đã lên tiếng chỉ trích thái độ “vắt chanh bỏ vỏ” của IFA về việc họ ‘vô cớ” sa thải Roberto Donadoni mặc dù nếu nhìn ở 1 khía cạnh khách quan nhất thì không thể đổ hết lỗi hoàn toàn cho cựu HLV của Livorno cho thất bại của Italia trong trận Tứ kết thua Tây Ban Nha trên loạt penalty định mệnh vừa qua.
|

|
|
Donadoni nhận được rất nhiếu sự đồng cảm của nhiều HLV sau khi ông dẫn dắt không thành công Azzurri tại Euro 2008.
|
“Chả thể hiểu nổi người ta nghĩ cái quái gì khi cứ đưa lên rồi sa thải, ký hợp đồng mới rồi cũng sa thải. Tôi chưa thấy nền bóng đá nào lạ như tại Serie A. Cứ mỗi khi HLV của ĐTQG không thành công là phủ nhận hết những gì người ta đã làm từ trước đến nay, sa thải…sa thải và sa thải…cứ liên tục như thế thì kiếm đâu ra sự ổn định cần thiết cho 1 đội tuyển mạnh như Italia.”
“Lỗi chính nằm ở liên đoàn chứ không phải là HLV, hãy thử nhớ lại xem, 5 năm trở lại đây Italia có nhiều cầu thủ trẻ tuổi xuất sắc và có 1 đội ngũ kế cận hùng hậu không? Hoàn toàn không đúng chưa nào? Nhìn về hướng Hà Lan, Đức rồi Brazil hay Argentina. Họ đều có những lớp cầu thủ nối bước đàn anh mà không hề bị khớp hay thiếu kinh nghiệm trong khi chúng ta cứ cho phép các câu lạc bộ từ lớn đến nhỏ ký hợp đồng với hàng loạt các ngoại binh thì lấy đâu ra đất cho các cầu thủ trẻ thi triển tài năng và tích lũy kinh nghiệm.”
“Đó chính là sự nghèo nàn trong suy nghĩ của những người đứng đầu Liên Đoàn, nên xem xét lại những người đó thì hợp lý hơn là các HLV.”
“Totti có nên trở lại ĐTQG không hả? Tôi nghĩ là dẹp bỏ cái suy nghĩ và mong muốn nhỏ nhoi đó đi. Những ai đã từ chối khoác áo ĐTQG rồi bỗng dưng muốn trở lại thì đó thật là điều đáng xẩu hổ cho nhân cách cầu thủ đó. Hàng công của Italia không cần thêm một thủ lĩnh nữa làm gì. Amauri mới là người bổ sung hoàn hảo nhất cho Luca Toni. Đó mới là điều đáng lưu tâm.”
“Chung quy cho cùng thì phải có sự cải tổ triệt để từ trên xuống chứ không phải là từ lưng chừng lên đâu.” Zeman hùng hồn kết luận.
Hồng Duy (reuters)